LHQ và Mỹ lên án vụ đánh bom liều chết tại Xyri

* Đamát khẳng định các nhóm khủng bố đứng sau vụ đánh bom

Ngày 6/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã lên án vụ đánh bom liều chết đẫm máu xảy ra sáng cùng ngày tại thủ đô Damascus của Xyri làm ít nhất 26 người thiệt mạng và 63 người bị thương.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại trụ sở LHQ, TTK Ban Ki-moon gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và toàn thể nhân dân Xyri. Ông nhấn mạnh: "Mọi hành động bạo lực là không thể chấp nhận được và phải được chấm dứt ngay lập tức".

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã ra tuyên bố kịch liệt lên án các vụ đánh bom liều chết ở Xyri, đồng thời lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện. Tuyên bố nhấn mạnh: "Mọi hành động khủng bố đều là tội ác và không thể biện minh bất kể chúng xuất phát từ động cơ nào, diễn ra ở đâu, khi nào và do ai tiến hành".

Trong phản ứng của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án vụ đánh bom trên. Người phát ngôn Bộ này, bà Victoria Nuland khẳng định: "Bạo lực dưới bất cứ hình thức nào đều không phải là giải pháp thích hợp cho những vấn đề ở Xyri".

Tại Xyri, Hội đồng dân tộc Xyri (SNC), tức phe đối lập, đã ra cáo buộc Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đứng sau vụ tấn công liều chết nói trên. Thông cáo báo chí của SNC khẳng định vụ khủng bố chứng tỏ phái đoàn quan sát viên của Liên đoàn Arập (AL) và kế hoạch giải quyết khủng hoảng của AL cần sự ủng hộ chính trị hợp pháp của cộng đồng quốc tế. Theo SNC, AL và HĐBA LHQ cần phối hợp hành động hướng tới những giải pháp cấp thiết và cần thiết nhằm bảo vệ dân thường.

Trong khi đó, ông Hasan Abdul-Azim, Chủ tịch Cơ quan Phối hợp Quốc gia (NCB) đối lập ở Xyri, cho rằng không thể buộc tội một đảng phái nào nếu không có bằng chứng thuyết phục. Ông kêu gọi tiến hành một cuộc đối thoại dân tộc để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng nhiều tháng qua ở Xyri. Một gương mặt khác, cựu nghị sĩ George Gabbour cũng cho rằng phe đối lập nên đưa ra bằng chứng để khẳng định những cáo buộc của mình nhằm vào Chính phủ Xyri.

Trước đó cùng ngày, Bộ Nội vụ Xyri đã ra thông cáo khẳng định vụ đánh bom hôm 6/1 là do "các nhóm khủng bố có vũ trang tiến hành nhằm phá hoại an ninh và gây hại đến tính mạng của người dân Xyri". Hiện các chuyên gia tư pháp đã thu thập các bằng chứng tại hiện trường để xác định danh tính các phần tử khủng bố cũng như các động cơ gây án. Điều tra ban đầu cho thấy hơn 10kg chất nổ đã được sử dụng trong vụ tấn công trên.

Bộ Nội vụ Xyri cũng cam kết sẽ "mạnh tay trừng trị" những ai cố ý phá hoại an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi người dân hợp tác với chính quyền bằng cách thông báo về bất cứ trường hợp "khả nghi" nào và cung cấp thông tin về các hoạt động và động thái của khủng bố.

Tình trạng bạo lực tại Xyri gia tăng trong bối cảnh các quan sát viên của AL dự kiến công bố báo cáo đầu tiên vào ngày 8/1 về kết quả làm việc ở Xyri những ngày qua. Đây là vụ tấn công đẫm máu thứ hai xảy ra tại thủ đô của Xyri kể từ khi làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát hồi giữa tháng 3/2011. Trước đó, ngày 23/12 vừa qua, hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào các trung tâm tình báo của Xyri khiến 44 người thiệt mạng, 166 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN