LHQ và AL nhất trí nối lại hội nghị Geneva về Syria

Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arab (AL) ngày 3/5 đã nhất trí thúc đẩy việc nối lại hội nghị quốc tế tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở Syria.

Theo người phát ngôn Văn phòng LHQ, trong cuộc gặp tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil El-Araby đã nhất trí "hợp tác để tiếp tục xúc tiến các cuộc đàm phán Geneva". Hai bên bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay tại Syria, đồng thời cho rằng cuộc bầu cử tổng thống nước này được ấn định vào ngày 3/6 tới là "không phù hợp" trong bối cảnh cuộc nội chiến chưa chấm dứt và tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn.

Syria đã chìm trong xung đột, nội chiến gần 3 năm qua. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo số liệu thống kê của LHQ, hơn 150.000 người Syria đã thiệt mạng và khoảng 9 triệu người bị mất nhà cửa kể từ khi bạo lực bùng phát hồi tháng 3/2011. Sau hai vòng đàm phán tại Geneva, chính phủ Syria và phe đối lập vẫn tồn tại nhiều bất đồng. Hiện thời gian tiến hành vòng đàm phán thứ ba vẫn chưa được ấn định.

* Trong khi đó, ngày 3/5, lực lượng chính phủ Syria đã có những bước tiến mới ở tỉnh Aleppo và khu vực ngoại ô phía đông thủ đô Damascus.

Hãng thông tấn SANA đưa tin các đơn vị quân đội đã giành quyền kiểm soát Aleppo Hill, khu vực chiến lược nằm ở phía Tây thành phố công nghiệp al-Sheikh Najjar thuộc tỉnh Aleppo. Khu vực này được coi là một trong những tuyến tiếp tế chính của lực lượng nổi dậy ở phần phía Đông thành phố Aleppo.

Ngoài ra, quân đội cũng đạt bước tiến ở các khu vực al-Ramoseh và al-Ameriah. Kênh truyền hình al-Mayadeen TV cũng đưa tin tại khu vực phía Đông Damascus, quân đội Syria đã tấn công thị trấn Mliaha do lực lượng nổi dậy nắm giữ. Đây là một phần của chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm đập tan quân nổi dậy ở các vùng ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus.

Liên quan tới hoạt động cứu trợ, Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 3/5 đã hối thúc các cơ quan chính phủ được giao nhiệm vụ cung cấp hàng cứu trợ ở nước này tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế và địa phương. Ông Assad nhấn mạnh: “Cần có sự hợp tác lớn hơn giữa các bộ và các cơ quan liên quan đến viện trợ nhân đạo, và phân phát viện trợ không chút chậm trễ cũng như làm việc trên thực địa với tất cả các tổ chức địa phương và quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phát viện trợ”.


TTXVN/Tin tức
Hết hạn đăng ký tranh cử tổng thống Syria, 24 người nộp đơn
Hết hạn đăng ký tranh cử tổng thống Syria, 24 người nộp đơn

Thời hạn đăng ký tranh cử tổng thống Syria đã kết thúc vào chiều 1/5 với 24 người nộp đơn đăng ký ra tranh cử, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN