LHQ sẽ bỏ phiếu dự thảo cử quan sát viên quân sự tới Xyri

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cho biết trong ngày 14/4, hội đồng này sẽ nhóm họp và bỏ phiếu một dự thảo nghị quyết nhằm trao quyền hạn cho một đội ngũ quan sát viên quân sự không vũ trang tới Xyri giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại đây.

HĐBA đã tiếp tục có những thảo luận kín về tình hình Xyri trong ngày 13/4 tại trụ sở LHQ ở Niu Yoóc (Mỹ) và quyết định sẽ tiến hành bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết vào lúc 16 giờ GMT (tức 23 giờ theo giờ Việt Nam) ngày 14/4.

Mỹ cùng các đồng minh và Nga đang tranh cãi mạnh mẽ xung quanh nội dung dự thảo nghị quyết về vấn đề này, một nội dung trong số đó là liệu HĐBA có đưa ra cảnh báo trừng phạt nếu Tổng thống Xyri Bashar al-Assad không thực hiện đầy đủ những cam kết với đặc phái viên hòa bình Kofi Annan hay không.


Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12/4 ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết LHQ đang lên kế hoạch cho việc cử phái đoàn quan sát viên tới Xyri vào thời gian sớm nhất có thể sau khi thực thi kế hoạch hòa bình của đặc phái viên LHQ-Liên đoàn Arập Kofi Annan. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 13/4 Mỹ đã gửi một bản dự thảo nghị quyết cùng soạn thảo với Anh và Pháp tới các thành viên HĐBA để xem xét trước khi bỏ phiếu. Cùng ngày Nga cũng đưa ra một dự thảo với nội dung có một số điểm khác với dự thảo của Mỹ. Cả hai dự thảo đều cho phép triển khai 30 quan sát viên quân sự không vũ trang tại Xyri. Nhưng dự thảo nghị quyết của Mỹ yêu cầu "các quan sát viên phải được quyền tự do di chuyển ngay lập tức, không bị trở ngại", đồng thời Tổng thống Xyri Assad phải "thực thi rõ ràng" các cam kết với đặc phái viên Annan nếu không HĐBA sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo.

Trong khi đó, dự thảo của Nga không đưa ra yêu cầu quyền tiếp cận "không bị trở ngại" cho các quan sát viên cũng như không cảnh báo về các biện pháp có thể áp dụng nếu Xyri không tuân thủ cam kết.
Hiện chưa có kế hoạch bỏ phiếu tại HĐBA về dự thảo nghị quyết của Nga. Đại sứ Nga tại LHQ, Vitaly Churkin nói rằng "ông không hoàn toàn hài lòng" với cuộc họp ngày 13/4, song khẳng định Nga muốn một cuộc bỏ phiếu ngày 14/4 tạo điều kiện để thỏa thuận ngừng bắn tại Xyri được "củng cố".


Theo đánh giá của giới ngoại giao, vẫn chưa rõ thái độ của Mátxcơva đối với dự thảo nghị quyết của Mỹ được đưa ra bỏ phiếu ngày 14/4. Nga và Trung Quốc từng hai lần dùng quyền phủ quyết của mình bác bỏ các dự thảo nghị quyết của HĐBA về vấn đề Xyri, cho rằng các dự thảo nghị quyết này không cân bằng. LHQ muốn có ít nhất 200 quan sát viên tại Xyri, nơi cuộc khủng hoảng kéo dài 13 tháng qua đã làm hàng nghìn người thiệt mạng. Trong bối cảnh một thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa lực lượng chính phủ với phe đối lập, bạo lực vẫn nổ ra. Ngày 13/4, biểu tình xuất hiện ở nhiều nơi, trong khi các nhà hoạt động cho biết ít nhất 8 dân thường thiệt mạng trong các vụ đụng độ.

Cùng ngày, một quan chức Mỹ xác nhận Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn viện trợ phi sát thương cho các nhóm nổi dậy ở Xyri, trong đó có trang thiết bị thông tin liên lạc và thuốc men.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN