LHQ lên án vụ tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình tại Mali

Ngày 15/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon và Hội đồng bảo an (HĐBA) đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào Kidal, một thị trấn nhỏ ở Đông Bắc Mali, khiến 2 binh sĩ mũ nồi xanh thiệt mạng và một số thành viên lực lượng vũ trang Mali bị thương.

Tấn công bạo lực - hình ảnh thường thấy ở Mali. Ảnh: AP


Phái bộ hỗn hợp LHQ về ổn định Mali (MINUSMA) cho biết vụ tấn công bom bằng xe hơi xảy ra vào sáng sớm 15/12 khi các lực lượng LHQ và Mali đang bảo vệ một ngân hàng ở trung tâm thị trấn Kidal. Vụ nổ đã làm thiệt mạng 2 binh sĩ mũ nồi xanh người Senegal và làm bị thương một số thành viên khác thuộc MINUSMA và lực lượng vũ trang Mali.

Trong tuyên bố của mình, ông Ban Ki-moon đã cực lực lên án vụ tấn công trên, khẳng định tất cả những kẻ gây ra vụ tấn công này phải được đưa ra xét xử. Ông cũng cho biết LHQ giữ cam kết thực hiện sứ mệnh của mình hỗ trợ người dân và Chính phủ Mali trong việc xây dựng một nền hòa bình bền vững.

Trong khi đó, HĐBA LHQ trong tuyên bố gửi báo giới cũng lên án vụ tấn công này “bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất”, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ lực lượng MINUSMA.


MINUSMA được HĐBA phê chuẩn thành lập vào tháng 4/2013, với nhiệm vụ sử dụng “tất cả các biện pháp cần thiết” để đảm bảo hòa bình, an ninh, bảo vệ dân thường, các di tích văn hóa, nhân viên LHQ và tạo điều kiện cung cấp cứu trợ nhân đạo tại Mali.

T.N
Hai nhà báo Pháp bị giết hại tại Mali
Hai nhà báo Pháp bị giết hại tại Mali

Hai nhà báo người Pháp làm việc tại Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) đã bị sát hại tại thị trấn Kidal (miền bắc Mali) sau khi bị các tay súng bắt cóc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN