LHQ "lấy làm tiếc" vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

 Ngày 13/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã bày tỏ "lấy làm tiếc" về vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh của CHDCND Triều Tiên, coi đây là một hành động vi phạm các nghị quyết của LHQ.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice đưa ra tuyên bố trên sau phiên họp kín cùng ngày của HĐBA để bàn về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. Bà Rice nêu rõ các thành viên HĐBA LHQ cho rằng việc Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo để phóng vệ tinh vi phạm nghị quyết 1874 của LHQ, cũng như các lệnh trừng phạt mà LHQ áp đặt năm 2006 và 2009 sau các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice (ảnh) nói Hội đồng bảo an "lấy làm tiếc về vụ phóng tên lửa này",  coi đó là hành động vi phạm các nghị quyết của LHQ. Ảnh: AFP/TTXVN


Bà Rice cho biết 15 nước thành viên HĐBA đã nhất trí "tiếp tục tham vấn về một phản ứng thích hợp" đối với Triều Tiên. Theo bà, "còn quá sớm" để quyết định thời điểm cũng như tính chất của phản ứng có thể được đưa ra.

Trước đó, Triều Tiên thông báo đã phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất vào sáng sớm 13/4, song vệ tinh này đã không vào được quỹ đạo.

Các nước phương Tây đã đồng loạt lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. Nhà Trắng ra tuyên bố khẳng định đây là hành động "vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại những cam kết gần đây của Bình Nhưỡng và đe dọa an ninh trong khu vực". Hàn Quốc cũng khẳng định hành động của Triều Tiên vi phạm lệnh cấm của LHQ và Bình Nhưỡng sẽ phải "chịu trách nhiệm" về vụ phóng tên lửa này. Hạ viện Nhật bản đã thông qua nghị quyết phản đối vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. Anh và Đức cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về vụ việc, đồng thời kêu gọi phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, ba nước Trung Quốc, Nga và Ấn Độ hối thúc tất cả các bên liên quan giữ thái độ "bình tĩnh" và "kiềm chế" sau vụ phóng vệ tinh thất bại của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Cùng ngày 13/4, Mỹ tuyên bố đình chỉ kế hoạch viện trợ lương thực cho Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh.

Phát biểu với báo giới, Cố vấn An ninh quốc gia của Nhà Trắng Ben Rhodes cho biết: "Mỹ đã nói rõ rằng sẽ không thực hiện kế hoạch viện trợ theo thỏa thuận giữa hai bên nếu phía Triều Tiên không thực hiện các cam kết. Việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng vệ tinh cho thấy không thể tin được Bình Nhưỡng sẽ thực hiện các cam kết của họ".

Theo thỏa thuận ngày 29/2, Triều Tiên đồng ý ngừng các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa, đồng thời cho phép các thanh sát viên hạt nhân quốc tế trở lại nước này. Đổi lại, Mỹ đồng ý viện trợ 240.000 tấn lương thực cho Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 13/4 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì nhằm tìm kiếm "một phản ứng đồng nhất" đối với vụ phóng vệ tinh thất bại của Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết Oasinhtơn đã đề nghị Bắc Kinh "truyền đạt tới Triều Tiên mối quan ngại" của Mỹ về những hành động gần đây của Bình Nhưỡng.


TTXVN/Tin tức

Sau vụ phóng tên lửa, Triều Tiên có thể thử bom hạt nhân
Sau vụ phóng tên lửa, Triều Tiên có thể thử bom hạt nhân

Các nhà phân tích quốc tế cho rằng, sau vụ phóng tên lửa thất bại sáng 13/4, CHDCND Triều Tiên có thể sẽ sớm tiến hành một vụ thử bom hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN