LHQ hối thúc Triều Tiên từ bỏ kế hoạch phóng vệ tinh

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon hối thúc Triều Tiên ngừng kế hoạch phóng vệ tinh, cảnh báo hành động này sẽ vi phạm lệnh cấm của LHQ về công nghệ tên lửa.

Người phát ngôn LHQ Farhan Haq ngày 3/2 cho biết TTK tin rằng điều quan trọng là CHDCND Triều Tiên "ngừng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo" và thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông Haq khẳng định nghị quyết LHQ cấm Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa là luật pháp quốc tế.

Theo tuyên bố của người phát ngôn, TTK Ban Ki-moon cho rằng thông báo của Triều Tiên là "một diễn biến vô cùng rắc rối", làm phức tạp thêm những quan ngại của cộng đồng quốc tế. TTK Ban Ki-moon cũng đề nghị đứng ra giúp giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, phát biểu tại Hàn Quốc, Tổng thống nước này Park Geun-Hye cho rằng hành động phóng vệ tinh của Triều Tiên "sẽ không bao giờ được chấp nhận" trong khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cam kết sẽ bắn hạ mọi tên lửa đe dọa lãnh thổ quốc gia.

Trong diễn biến liên quan, tờ "Thời báo Hoàn Cầu" của Trung Quốc ngày 4/2 kêu gọi các biện pháp trừng phạt "cân bằng" đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới đây nhất của Bình Nhưỡng, đồng thời tái khẳng định việc Bắc Kinh phản đối siết chặt trừng phạt đồng minh thân cận nhất này.

Ngoài ra, xã luận đăng trên tờ "Thời báo Hoàn Cầu" cũng cảnh báo Triều Tiên không nên tiến hành một vụ phóng rocket, nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phải "trả giá" nếu thực hiện vụ phóng này. Tuy nhiên, bài báo khẳng định Trung Quốc muốn duy trì "ổn định" ở Triều Tiên.

Theo xã luận, Trung Quốc - nước từng bỏ phiếu ủng hộ biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm vào các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên - cần phải duy trì "cách tiếp cận cân bằng để ngăn chặn nền kinh tế Triều Tiên sụp đổ khi áp đặt các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng".


Về phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ashton Carter khẳng định quân đội Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đồng thời tiếp tục mở rộng các hoạt động phòng thủ chống vụ tấn công tên lửa tiềm tàng từ Bình Nhưỡng.

Theo ông Carter, Mỹ đang trên lộ trình tăng số lượng hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất ở Alaska và Hawaii từ con số 30 lên 44 đồng thời nâng cao chất lượng của những hệ thống này.

Được hỏi liệu Washington có đang cân nhắc bổ sung các hệ thống đánh chặn cho những nơi từng được lên kế hoạch trước không, Bộ trưởng Carter nói: “Vào thời điểm này thì không”. Bên cạnh đó, ông Carter còn nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn quan ngại về việc Triều Tiên phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa và vũ khí hạt nhân, đồng thời đang chú trọng đầu tư để tiếp tục cải thiện khả năng phòng thủ của Mỹ trước vụ tấn công tiềm tàng.

Bình luận trên được ông Carter đưa ra sau khi thăm Căn cứ không quân của Quân đoàn hải quân Miramar ở California. Tại đây, ông đã cam kết tăng ngân quỹ bảo dưỡng những máy bay cũ đang phục vụ và đẩy nhanh việc mua sắm các máy bay mới nhằm đảm bảo tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cao hơn.


Ngày 2/2, Triều Tiên đã thông báo với các tổ chức quốc tế về kế hoạch phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất trong thời gian từ ngày 8-25/2 tới. Các nguồn tin cho biết Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và Liên đoàn Viễn thông quốc tế (ITU) đã được thông báo về kế hoạch trên. Thông báo trên được Triều Tiên đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) ngày 6/1 vừa qua. Bất chấp việc Bình Nhưỡng cho rằng các chương trình vũ trụ của nước này vì mục đích khoa học, cộng đồng quốc tế luôn bày tỏ quan ngại trước các vụ phóng của Triều Tiên, cho rằng đây thực chất là các vụ thử tên lửa đạn đạo. LHQ đã ra các nghị quyết cấm Bình Nhưỡng sử dụng bất kỳ công nghệ đạn đạo nào, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt sau vụ phóng vệ tinh gần đây nhất của nước này hồi tháng 12/2012.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc đã hoàn thành công tác chuẩn bị để đánh chặn một quả rocket mà Triều Tiên có kế hoạch phóng trong tháng 2 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN