LHQ gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ ở Tây Sahara

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua Nghị quyết 2602 gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ đối với cuộc Trưng cầu dân ý ở khu vực Tây Sahara (MINURSO) thêm một năm, đến ngày 31/10/2022.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghị quyết này đã giành được sự ủng hộ của 13/15 thành viên của HĐBA, trong đó Nga và Tunisia bỏ phiếu trắng. Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một giải pháp chính trị thực tế, khả thi, lâu dài và được cả hai bên chấp nhận cho vấn đề Tây Sahara, dựa trên tinh thần thỏa hiệp.

Nghị quyết trên thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn của HĐBA đối với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và đặc phái viên của ông trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán nhằm đạt được một giải pháp cho vấn đề trên.

Nghị quyết 2602 kêu gọi các bên tiếp tục đàm phán dưới sự bảo trợ của Tổng Thư ký LHQ mà không có điều kiện tiên quyết, đồng thời hối thúc các bên bày tỏ thiện chí, tính đến những nỗ lực đã thực hiện kể từ năm 2006 và những bước tiếp theo nhằm đạt được một giải pháp chính trị công bằng, lâu dài được cả hai bên chấp nhận. Nghị quyết cho rằng điều này sẽ cung cấp quyền, tự quyết cho người dân ở Tây Sahara.

Nghị quyết nêu trên cũng tái khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng đầy đủ các thỏa thuận quân sự đã đạt được với MINURSO liên quan đến việc ngừng bắn, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận đó và kiềm chế bất kỳ hành động nào có thể phá hoại các cuộc đàm phán hoặc làm gia tăng tình trạng bất ổn hơn ở Tây Sahara. Nghị quyết còn kêu gọi các bên thể hiện ý chí chính trị và hợp tác trong bầu không khí đối thoại thuận lợi để thúc đẩy các cuộc đàm phán.

Khu vực Tây Sahara được phân chia giữa Maroc và Mauritania vào cuối thời kỳ thuộc địa của Tây Ban Nha hồi năm 1976. Khi Mauritania từ bỏ tất cả các yêu sách đối với phần lãnh thổ của nước này tại khu vực trên trong tháng 8/1979, Maroc đã chiếm khu vực này và khẳng định quyền kiểm soát hành chính đối với toàn bộ lãnh thổ Tây Sahara. Sau đó, giao tranh đã nổ ra giữa Maroc và Mặt trận Polisario, lực lượng đang đấu tranh cho sự độc lập của khu vực trên. Một lệnh ngừng bắn giữa hai bên đã được ký vào năm 1991. Phái bộ của LHQ đã được triển khai trong cùng năm để giám sát việc ngừng bắn và tổ chức (nếu có thể) một cuộc trưng cầu ý dân về quyền tự quyết của người dân Tây Sahara.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Mỹ khởi động tiến trình thành lập lãnh sự quán ở Tây Sahara
Mỹ khởi động tiến trình thành lập lãnh sự quán ở Tây Sahara

Ngày 10/1, Mỹ đã khởi động tiến trình thành lập lãnh sự quán ở vùng lãnh thổ tranh chấp Tây Sahara, sau khi Washington công nhận chủ quyền của Maroc để đổi lấy việc Rabat bình thường hóa quan hệ với Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN