LHQ đưa thêm các cá nhân và doanh nghiệp Iran vào danh sách trừng phạt

Các quan chức ngày 20/4 cho biết Liên hợp quốc (LHQ) đã thêm hai cá nhân và một công ty Iran vào danh sách đen trừng phạt do liên quan đến hoạt động vận chuyển lậu vũ khí qua Nigiêria.

Tuyên bố của LHQ cho biết cả hai cá nhân và công ty trên đều có mối liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Hai cá nhân bị Ủy ban trừng phạt của LHQ đưa vào danh sách đen là Azim Aghajani và Ali Akbar Tabatabaei - đều là thành viên lực lượng Qods của IRGC. Công ty bị liệt vào danh sách trừng phạt là Behineh Trading Co., bị Ủy ban trừng phạt LHQ cho là "một trong hai công ty Iran đóng vai trò then chốt trong việc chuyển vũ khí trái phép tới Tây Phi". Ủy ban cho biết công ty này giữ vai trò "người gửi các chuyến hàng vũ khí" tới Tây Phi, thay mặt lực lượng Qods.

Hiện một thành viên được cho là thuộc IRGC đang bị xét xử tại Nigiêria với cáo buộc tìm cách vận chuyển trái phép tên lửa, thuốc nổ và lựu đạn. Số vũ khí này đã bị thu giữ tại cảng Lagốt của Nigiêria hồi tháng 10/2010.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN