LHQ đề cao vai trò của quỹ bồi thường thiệt hại do biến đổi khí hậu

Ngày 30/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã ca ngợi quyết định được công bố tại Hội nghị lần thứ 28 của các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) trước đó cùng ngày nhằm khởi động quỹ bồi thường thiệt hại để hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu, và gọi giải pháp này là "công cụ thiết yếu".

Chú thích ảnh
Đất nứt nẻ do hạn hán tại đập nước al-Massira, Maroc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric khẳng định ông Guterres hoan nghênh động thái "đưa vào hoạt động quỹ 'thiệt hại và mất mát' mới, một công cụ thiết yếu để mang lại công bằng về khí hậu cho những người dễ bị tổn thương nhất".

Trước đó, ngay trong ngày họp đầu tiên, hội nghị COP28 đã chính thức được khởi động quỹ bồi thường trên sau các cuộc đàm phán căng thẳng về các cơ chế của quỹ. Theo thỏa thuận, quỹ sẽ tạm thời được đặt tại Ngân hàng Thế giới (WB).

Chủ tịch COP28, Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn dầu khí quốc gia ADNOC của UAE, ông Sultan al-Jaber cũng thông báo nước chủ nhà UAE cam kết góp 100 triệu USD cho quỹ trên. Một số nước khác cũng đã cam kết góp quỹ, bao gồm Đức góp 100 triệu USD, Mỹ góp 17,5 triệu USD, Anh góp 60 triệu bảng (75,88 triệu USD) và Nhật Bản góp 10 triệu USD.

Xuân Phong (TTXVN)
Chủ tịch COP28 kêu gọi sự hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu
Chủ tịch COP28 kêu gọi sự hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Các nước trên thế giới cần tìm kiếm điểm tương đồng trong chính sách để có thể đạt được các mục tiêu về khí hậu toàn cầu. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) Sultan al-Jaber đưa ra trong bài phát biểu khai mạc sự kiện này tại Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 30/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN