Lên án vụ đánh bom làm 160 người thương vong tại Xyri

Các tổ chức dân sự, các nhà chức trách Xyri và một số nước đang mạnh mẽ lên án vụ đánh bom kép tại thủ đô Đamát ngày 17/3 làm ít nhất 24 người thiệt mạng và khoảng 140 người bị thương.

Bộ trưởng Y tế Xyri Wael al-Halaqi cho biết ít nhất 27 người thiệt mạng và 97 người bị thương trong hai vụ đánh bom ở thủ đô Đamát ngày 17/3. Phần lớn các nạn nhân là dân thường. Các nguồn tin khác cho biết, có 24 người chết và 140 người bị thương trong hai vụ đánh bom trên. Bộ Nội vụ Xyri nói đã tìm thấy các mảnh thân thể của ba người, nhưng không rõ có nằm trong số 24 người đã được xác định là thiệt mạng hay không.

Bộ trưởng Halaki đưa ra thông tin trên chỉ ít giờ sau khi tại thủ đô Đamát xảy ra hai vụ đánh bom xe liên tiếp nhằm vào trụ sở Cục An ninh Hình sự và tòa nhà của Cơ quan Tình báo Không quân.

Ngay khi xảy ra vụ nổ bom đầu tiên, đài truyền hình Xyri đã phát đi hình ảnh về những tòa nhà bị rung lắc mạnh dù ở cách hiện trường khoảng 100m. Tiếp đó, đài này cũng cho phát hình ảnh các cột khói bốc lên nghi ngút tại hiện trường, nơi người ta có thể nhìn thấy rõ chiếc hố rộng tới 2m. Nhiều nhà cửa và phương tiện giao thông xung quanh khu vực đánh bom cũng đã bị phá hủy.

Các nhân chứng tại chỗ cho biết, ngay sau khi xảy ra các vụ nổ trên, tại hiện trường còn vang lên nhiều tiếng súng khi các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực đưa những người bị thương đến bệnh viện. Một số nhân viên cứu hộ đã bị bắn trọng thương.


Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: SANA.


Vụ khủng bố này đang gây làn sóng phản đối và lên án ở nhiều nơi. Mạng lưới nhân quyền Xyri cùng nhiều tổ chức xã hội Xyri, chính phủ Nga, Trung Quốc... đã lên án vụ đánh bom kép này.

Các nguồn tin từ Xyri cho hay, vụ đánh bom đầu tiên xảy ra lúc 7 giờ 20 phút giờ địa phương (12 giờ 20 giờ VN) tại bùng binh al-Yamarek; vụ thứ hai xảy ra sau đó vài phút tại Phố Bagdad, nối quảng trường Tahrir với khu phố al-Qassa của người thiên chúa giáo. Sức công phá của hai vụ nổ đã phá hoại nhiều nhà cửa và tài sản, đặc biệt là ở khu dân cư al-Qassa.

Mạng lưới nhân quyền Xyri đã kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế hãy thôi chính trị hóa vấn đề Xyri và chấm dứt những hành động can thiệp vào nước này. Tổ chức này khẳng định những gì đang xảy ra ở Xyri là một sự vi phạm trắng trợn nhân quyền và luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những hành động khủng bố và hãy đóng góp một cách chân thành cho việc tìm kiếm hòa bình ở Xyri.

Hãng tin PL dẫn báo chí Xyri cho hay, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố lên án vụ đánh bom kép này, trong đó khẳng định: các cơ quan chính phủ Xyri một lần nữa là mục tiêu của bọn khủng bố. Các hành động này đã giết hại nhiều dân thường, cảnh sát và lực lượng an ninh Xyri. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi cực lực lên ánh những tội ác khủng bố mới này... Chúng tôi tin tưởng rằng những mưu đồ của những kẻ gây ra những tội ác đó sẽ hoàn toàn thất bại".


LDT
Đánh bom nhằm vào cơ quan an ninh tại Xyri
Đánh bom nhằm vào cơ quan an ninh tại Xyri

Ngày 17/3, tại thủ đô Damascus của Xyri đã xảy ra hai vụ đánh bom xe liên tiếp nhằm vào các cơ quan an ninh khiến một số dân thường và nhân viên an ninh thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN