Lễ diễu hành xe đạp lúc nửa đêm ở Moskva

Ngày 2/7, tại Quảng trường Suvarovskaya ở Thủ đô Moskva đã diễn ra Lễ Diễu hành xe đạp đêm lần thứ hai.

Quang cảnh nơi diễn ra buổi lễ.

Sự kiện do Dự án phát triển văn hoá xe đạp mang tên “Let’s bike it!” phối hợp cùng với Sở Giao thông vận tải Moskva tổ chức.

Với chủ đề “Thành phố tương lai”, Lễ Diễu hành có mục đích hỗ trợ cho việc phát triển phương tiện giao thông là xe đạp cũng như có ý nghĩa bảo vệ môi trường. Chính bởi ý nghĩa như vậy nên đây không phải là một cuộc đua, do đó Ban Tổ chức đã quy định tốc độ trung bình không được vượt quá 15 km/h.

Bất cứ ai cũng có thể đăng ký tham gia, bất kể tuổi tác hay thể chất. Ban Tổ chức cũng không có quy định về loại xe. Yêu cầu duy nhất là tất cả xe đạp đều phải có gắn đèn trước và đèn sau.

Những người đăng ký tham gia bắt đầu tập trung lác đác ở Quảng trường Suvarovskaya từ lúc hơn 20 giờ, nhưng càng lúc số người có mặt càng đông và đến khoảng 22 giờ 30 phút đã có hơn 10 nghìn người có mặt.

Đúng 23 giờ, đoàn người khổng lồ với đủ loại xe đạp đã bắt đầu xuất phát từ Quảng trường Suvarovskaya và đi theo lộ trình dọc các tuyến phố trung tâm của Thủ đô Moskva kéo dài 18 km.

Theo kế hoạch, trong năm 2016 ở Thủ đô Moskva sẽ có 4 Lễ Diễu hành xe đạp như thế này được tổ chức: Lễ Diễu hành mùa đông được tổ chức vào ngày 09/1, Lễ Diễu hành toàn Nga vào ngày 29/5, Lễ Diễu hành ban đêm vào ngày 2/7 và 1 Lễ Diễu hành kỷ niệm Ngày thành lập thành phố vào ngày 4/9.

Tin, ảnh: Quang Vinh (P/v TTXVN tại Nga)
Thị trưởng Kiev đi làm bằng xe đạp
Thị trưởng Kiev đi làm bằng xe đạp

Trên tài khoản Facebook cá nhân, Thị trưởng thành phố Kiev của Ukraine, ông Vitali Klitschko tuyên bố sẽ đi làm bằng xe đạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN