Lầu Năm Góc tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS thành công

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện thành công một chiến dịch nhằm vào các thủ lĩnh của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Khói bốc lên sau vụ không kích gần sân bay Deir al-Zor. Ảnh: Getty/TTXVN

Ngày 9/1, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Hải quân Jeff Davis, thông báo chiến dịch "tập trung vào các đối tượng trùm sò IS" nêu trên do một đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành, có nhiệm vụ theo dõi các phần tử Hồi giáo cấp cao. Tuy nhiên, ông Davis cũng khẳng định thông tin của Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), cho rằng 25 phiến quân Hồi giáo thiệt mạng trong vụ tấn công trên, đã "bị thổi phồng quá mức".

Nhận định về tình hình trên chiến trường Mosul, Iraq, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết IS ngày càng ít sử dụng những xe tải cài bom trong các vụ tấn công quân đội Iraq. Theo ông, điều này cho thấy sức mạnh của phiến quân đang suy giảm đáng kể. Được biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm giành lại Mosul từ trung tuần tháng 10/2016, các cuộc không kích của liên minh đã phá hủy 134 xe tải cài bom. Ngoài ra, Đại tá Davis cho biết xu hướng đào ngũ đang gia tăng trong lực lượng của IS, nhiều tay súng đã bỏ trốn. Quan chức này dự báo quân đội Iraq sẽ chiếm được toàn bộ khu vực phía Đông của thành phố này trong vòng vài ngày.

Cùng ngày, SOHR cho biết IS đã phá hủy nhà máy dầu khí Hayyan - nơi từng cung cấp nhiên liệu sản xuất 30% lượng điện năng của Syria, chỉ một tháng sau khi chiếm được nhà máy này. SOHR nêu rõ nhà máy ở tỉnh Homs, phía Đông Syria, đã hoàn toàn không thể hoạt động sau khi bị IS phá hủy trong vòng 48 giờ. Một nguồn tin từ Bộ Dầu khí Syria cũng đã xác nhận thông tin trên.


Nhà máy Hayyan đã ngừng hoạt động từ một tháng trước sau khi bị chiếm đóng. Theo truyền thông Syria, nhà mày này đã từng đạt sản lượng 3,7 triệu m3 khí đốt tự nhiên/ngày.

TTXVN/Tin Tức
Các lực lượng Iraq siết chặt vòng vây IS tại Tây Mosul
Các lực lượng Iraq siết chặt vòng vây IS tại Tây Mosul

Ngày 9/1, lực lượng đặc nhiệm Iraq đã đánh bật các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi một quận thuộc thành phố Mosul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN