Lầu Năm Góc thừa nhận chưa xác định được số lượng tài liệu mật bị rò rỉ

Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang tiếp tục điều tra phạm vi và quy mô của vụ phát tán liệu tài liệu mật trên các mạng xã hội gần đây. 

Chú thích ảnh
Trụ sở Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm các tài liệu trên mạng. Chúng tôi vẫn chưa xác định được số lượng cụ thể các tài liệu bị rò rỉ và đang đánh giá quy mô cũng như phạm vi của vụ việc”, đài RT (Nga) dẫn lời Phó thư ký truyền thông của Lầu Năm góc Mỹ Sabrina Singh cho biết. 

Các tài liệu mật của Mỹ đã xuất hiện trên Discord vào tháng 3, trước khi lan truyền rộng rãi trên Internet và thu hút sự chú ý của nhiều phương tiện truyền thông. Nghi phạm bị cáo buộc tiết lộ thông tin tình báo trong vụ việc này là Jack Teixeira, 21 tuổi, sống ở bang Massachusetts. Teixeira là kỹ thuật viên công nghệ thông tin của Lực lượng Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ. Hiện chưa rõ động cơ của người này này, song một số ý kiến cho rằng Teixeira dường như chia sẻ tài liệu mật chỉ nhằm mục đích gây ấn tượng với các game thủ khác trong nhóm trò chuyện trực tuyến. Người này đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ hôm 13/4.

Theo một số nguồn tin, các tài liệu này chứa nhiều thông tin về kế hoạch của Mỹ và NATO ở Ukraine, bao gồm các mốc thời gian đào tạo và cung cấp vũ khí, dữ liệu về chi phí đạn dược, cơ cấu của các đơn vị chiến đấu Ukraine, ước tính tổn thất của Nga và Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã từ chối xác nhận tính xác thực của tài liệu mà chỉ nói rằng họ đang điều tra vụ việc.

Phản ứng với vụ rò rỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tuyên bố sẽ đánh giá an ninh nội bộ để “ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn”. Trước đó, Lầu Năm Góc chỉ nói rằng một số tài liệu dường như giống với các cuộc họp giao ban tình báo của cơ quan này.

Trong diễn biến liên quan, tờ Newsweek trích dẫn một tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho biết thời điểm bắt đầu cuộc phản công của Ukraine chống lại Quân đội Nga đã được lên kế hoạch vào ngày 30/4.

Tài liệu đóng dấu ngày 28/2 nêu chi tiết việc chuyển giao thiết bị và lịch huấn luyện cho 9 lữ đoàn “có thể được dẫn tới cuộc phản công mùa xuân” với sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh.

Theo tài liệu, ba lữ đoàn bổ sung dự kiến sẽ được tập hợp “ở trong nước (Ukraine) và trong số 9 lữ đoàn được các nước phương Tây huấn luyện, trang bị có 6 lữ đoàn sẽ sẵn sàng (chiến đấu) trước ngày 31/3, trong khi 3 lữ đoàn “cuối cùng” sẽ sẵn sàng (chiến đấu) trước ngày 30/4.

Vào tuần trước, trong chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal cũng đã nói với tờ The Hill rằng một cuộc tấn công có thể không được phát động cho đến mùa hè.

Phát biểu với các phóng viên hôm 17/4, ông Shmigal nhấn mạnh vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc sẽ không làm thay đổi kế hoạch của Kiev, khẳng định rằng “chúng tôi tin tưởng rằng cuộc phản công sẽ xảy ra trong tương lai gần nhất”.

Về phần mình, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moskva đã xem xét các tài liệu bị rò rỉ. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng một số tài liệu bị rò rỉ có thể là động thái “đánh lừa” của phương Tây nhằm hạ thấp khả năng quân sự của Ukraine trước cuộc phản công tiềm năng của Kiev.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Tài liệu rò rỉ từ Mỹ tiết lộ sự can dự của châu Âu vào xung đột ở Ukraine như thế nào?
Tài liệu rò rỉ từ Mỹ tiết lộ sự can dự của châu Âu vào xung đột ở Ukraine như thế nào?

Lực lượng đặc biệt hiện diện trên thực địa hay chuyển giao vũ khí bí mật là một số nội dung trong tài liệu bị rò rỉ của Mỹ tiết lộ về sự can dự của châu Âu vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN