Lầu Năm Góc lên tiếng về vụ tàu chiến Iran đe dọa máy bay Mỹ

Ngày 28/11, hai quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một tàu chiến của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã chĩa vũ khí vào một trực thăng của Hải quân Mỹ ở Eo biển Hormuz hai ngày trước, coi đây là hành động “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”.

Trực thăng vũ trang US SH-60 của Mỹ. Ảnh: AFP

Hai quan chức Lầu Năm Góc cho rằng tổ lái trực thăng trên không cảm thấy bị đe dọa, nhưng hành động của tàu Iran là không an toàn vì có thể khiến tình hình căng thẳng. Vụ việc xảy ra khi chiếc trực thăng SH-60 bay trong phạm vi gần 1 km so với vị trí của hai tàu chiến Iran và một trong hai con tàu này đã chĩa súng vào máy bay Mỹ.


Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt hành động tương tự của tàu chiến Iran trong năm nay, nhưng là vụ đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ hồi đầu tháng này. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố bất kỳ tàu chiến nào của Iran quấy nhiễu Hải quân Mỹ ở vùng Vịnh sẽ bị bắn nếu ông thắng cử. Hiện phía Iran chưa có bình luận về vụ việc trên.

TTXVN/Tin Tức
Tàu chiến Iran chĩa súng vào trực thăng Mỹ tại Eo Hormuz
Tàu chiến Iran chĩa súng vào trực thăng Mỹ tại Eo Hormuz

Một tàu chiến Iran đã hướng vũ khí vào một máy bay trực thăng chiến đấu của Mỹ khi lực lượng hai bên đối mặt với nhau tại Eo biển Hormuz, hãng tin Reuters của Anh cho hay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN