Lầu Năm Góc khẳng định không có ý định lật đổ ông Assad

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới đây đã đưa ra ý kiến khác biệt so với Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Rex Tillerson khi khẳng định mục tiêu của Washington chỉ nằm trong phạm vi dò tìm vũ khí hóa học tại Syria.

Ngày 11/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã xuất hiện tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc để làm rõ rằng Mỹ không muốn can thiệp quân sự sâu hơn vào Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại cuộc họp báo.

Trong cuộc họp báo này, ông Mattis liên tục loại bỏ ý tưởng lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông nêu rõ: "Chính sách quân sự của chúng tôi tại Syria không hề thay đổi". Phát biểu này đồng nghĩa với việc Mỹ vẫn tập trung vào cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

DailyMail cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nhấn mạnh rằng hành động quân sự gần đây của Mỹ vào lãnh thổ Syria sẽ không “xoay” thành hướng xảy ra chiến tranh với Nga. Ông Mattis cho biết Lầu Năm Góc vẫn duy trì liên lạc với quân đội Nga cũng như các kênh ngoại giao khác.
 

Ông Mattis cũng khẳng định Mỹ đảm bảo rằng không có người Nga nào bị thương trong cuộc tấn công tên lửa vào sân bay quân sự Syria ngày 7/4 vừa qua.

Trong khi đó, theo tờ Guardian (Anh), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lại đang có dự định nêu ra đề xuất lật đổ ông Assad trong chuyến thăm Nga vào tuần này.

Về phần Tổng thống Mỹ Trump, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox Business được phát vào sáng 12/4 (giờ địa phương), ông đã nói: “Chúng ta sẽ không bước vào Syria”. Theo DailyMail, điều này đồng nghĩa với việc Nhà Trắng không có chủ trương điều lực lượng bộ binh Mỹ đến Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với kênh Mir TV ngày 12/4 có nêu rõ: “Bằng chứng quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học hiện đang ở đâu? Chẳng có bằng chứng nào cả. Vậy có sự vi phạm luật quốc tế không? Có đấy, điều này đã xảy ra. Điều thực tế là không được sự đồng ý của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, một cuộc tấn công đã tiến hành trên quốc gia có chủ quyền. Và mặc dù đã có vi phạm rõ ràng về luật lệ quốc tế nhưng mọi người lại chấp nhận điều này”.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Trút Tomahawk vào Syria, Mỹ 'dằn mặt' cả Triều Tiên lẫn Trung Quốc
Trút Tomahawk vào Syria, Mỹ 'dằn mặt' cả Triều Tiên lẫn Trung Quốc

Vài giờ sau khi bắn 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria, Nhà Trắng nhanh chóng tuyên bố đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ cho toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN