Lầu Năm Góc chuẩn bị phương án 'nghênh chiến' COVID-19

Các lãnh đạo Lầu Năm Góc đã áp dụng các hành động dứt khoát trong thời điểm virus Corona (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, bao gồm hủy tập quân sự với đồng minh, cách ly tàu chiến và theo dõi thân nhiệt binh sĩ.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh trụ sở Lầu Năm Góc. Ảnh: Reuters

Nhưng kênh CNN (Mỹ) cho biết khi virus SARS-CoV-2 tiếp tục lan rộng tại Mỹ thì việc duy trì Lầu Năm Góc – đầu não của quân đội Mỹ - hoạt động đảm bảo là điều được quan tâm đặc biệt.

Lầu Năm Góc đã chuẩn bị cho việc làm từ xa và một số nhân viên được di chuyển làm ngoài trụ sở nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Một số nhỏ những nhân viên quan trọng có thể được "cách ly đặc biệt" để thực hiện những nhiệm vụ then chốt trong trung tâm chỉ huy của Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đang nỗ lực để giảm thiểu nguy cơ của dịch COVID-19 và điều này được thể hiện qua cuộc họp quan chức cấp cao Lầu Năm Góc đã được tổ chức đột xuất trong sáng 9/3 (giờ Mỹ). Thay vì cùng họp trong một phòng, các quan chức này được chia họp tại 3 phòng khác nhau và trao đổi qua đường truyền video.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết: “Tôi nghĩ rằng bộ trưởng đang tạo tấm gương cho thấy chúng ta cần có những biện pháp phòng ngừa như vậy”. Trong buổi họp báo tại Lầu năm góc vào ngày 5/3, bộ trưởng Esper cho biết ông sẽ “thay đổi cách giao tiếp xã hội” và “cố ngăn ngừa virus lây lan”.

Lầu Năm Góc trong nhiều tuần qua đã âm thầm lên kế hoạch để giảm thiểu lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong lực lượng nhân sự của mình và các biện pháp xử lý nếu dịch bệnh bùng phát. Một quan chức quốc phòng giấu tên chia sẻ với CNN rằng dựa trên quy mô số người lao động và diện tích của trụ sở đồng nghĩa với việc nếu có một nhân viên Lầu Năm Góc nhiễm COVID-19 thì sẽ khó khăn trong việc truy tìm nguồn gốc.

Việc kiểm tra nhiệt độ cho nhân viên trong trụ sở Lầu Năm Góc cũng được coi là thử thách bởi số lượng lao động quá lớn lên tới 26.000 người. Lầu Năm Góc được coi là “thành phố nhỏ” với cơ sở hạ tầng quy mô và cũng là điểm trung chuyển của các hệ thống giao thông công cộng.

Hiện tại băng rôn hướng dẫn vệ sinh đúng cách và dung dịch rửa tay đã được đặt trong tòa nhà Lầu Năm Góc.

Ngày 5/3, Bộ trưởng Esper cho biết ông sẽ cân nhắc “các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu nếu có trường hợp trong Lầu Năm Góc dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông cũng nhấn mạnh: “Trung tâm chỉ huy quân sự của Mỹ có khả năng hoạt động trong nhiều tuần ngay cả khi bị mắc kẹt trong tòa nhà và trong trường hợp bùng phát dịch bệnh”.

Trung tâm chỉ huy với một phần diện tích ngầm sâu dưới mặt đất là khu vực hạn chế nghiêm ngặt nhất trong trụ sở Lầu Năm Góc. Hoạt động 24/24, nơi đây là trung tâm liên lạc của tình báo quốc phòng và thông tin về các chiến dịch. Bộ trưởng Esper đồng thời cho biết: “Chúng tôi tự tin rằng chúng ta có thể tiếp tục các hoạt động của Lầu Năm Góc nếu dịch bệnh bùng phát trong trụ sở”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Singapore thu phí điều trị đối với người nước ngoài nhiễm COVID-19
Singapore thu phí điều trị đối với người nước ngoài nhiễm COVID-19

Chính quyền Singapore đã bắt đầu thu phí điều trị đối với người nước ngoài nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi nước này vừa ghi nhận thêm 3 ca mới bị lây nhiễm ngoài nước, trong đó 2 ca liên quan đến người Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN