Lầu Năm Góc bị ‘công kích’ vì máy bay trực thăng Nga

Bộ Quốc phòng Mỹ đang đối mặt với cáo buộc rằng cơ quan này đã “lừa” Quốc hội khi mua máy bay trực thăng của Nga cho lực lượng an ninh Afghanistan, thay vì sử dụng máy bay do Mỹ chế tạo.

Máy bay vận tải Mi-17V của Nga. Ảnh: RIA Novosti


Mỹ đã mua hàng chục máy bay trực thăng vận tải quân sự Nga để sử dụng tại Afghanistan trong 2 năm qua với chi phí hàng trăm triệu USD vì cho rằng lực lượng Afghanistan đã quen sử dụng loại máy bay này.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu tối mật của Lầu Năm Góc, trực thăng Chinook của quân đội Mỹ là máy bay tối ưu và có hiệu quả cả về mặt kinh tế và quân sự đối với không quân Afghanistan trong vòng 20 năm.

"Tại sao chúng ta lại mua máy bay trực thăng của Nga trong khi các nhà sản xuất Mỹ có thể đáp ứng yêu cầu đó", Thượng nghị sĩ John Cornyn thuộc bang Texas nói. Ông Cornyn cũng là người đầu tiên trong Quốc hội Mỹ phản đối hợp đồng trên giữa Nga và Mỹ.

Mỹ đã mua 63 máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi - 17V -5 từ tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của Nga. Tuy nhiên, do áp lực từ Quốc hội, vào tháng trước Lầu Năm Góc đã hủy bỏ kế hoạch mua máy bay trực thăng bổ sung từ tập đoàn trên.


CT
(Theo RIA Novosti)
Triển vọng hợp tác Nga-Mỹ khi Trung Quốc trỗi dậy
Triển vọng hợp tác Nga-Mỹ khi Trung Quốc trỗi dậy

Theo Anton Barbashin, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề quan hệ quốc tế có trụ sở tại Moskva (Nga), cả Nga và Mỹ vẫn chưa khai thác hết tiềm năng hợp tác song phương trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN