Latvia sắp vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 15/8, Chủ tịch hội đồng quản trị ngành đường sắt Latvia, ông Rinalds Plavnieks, thông báo quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) dự kiến bắt đầu xuất vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine qua các cảng nước này từ mùa Thu năm nay, với khối lượng có thể lên đến 1 triệu tấn mỗi năm.

Chú thích ảnh
Ngũ cốc được chất tại cảng biển Izmail, vùng Odesa, Ukraine ngày 22/7/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu trên đài phát thanh Latvia, ông Plavnieks tuyên bố: "Ngay lúc này, cơ hội đã xuất hiện với việc vận tải ngũ cốc Ukraine". Theo ông, ngũ cốc cần được vận chuyển qua Ba Lan. Do quốc gia láng giềng này sử dụng khổ đường sắt khác với Latvia và Ukraine, nên cần có 2 lần điều chỉnh, khiến chi phí vận chuyển tăng lên. Người đứng đầu ngành đường sắt Latvia ước tính khoảng 500.000 đến 1 triệu tấn ngũ cốc Ukraine có thể được vận chuyển qua hành lang này mỗi năm.

Trong bối cảnh Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen đã chấm dứt hiệu lực từ ngày 18/7 vừa qua, Latvia đã yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) phát triển một tuyến đường vận chuyển ngũ cốc Ukraine qua 5 cảng tại 3 quốc gia Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia. 5 cảng này có tổng năng lực xuất khẩu ngũ cốc lên đến 25 triệu tấn mỗi năm.

Ngọc Long (TTXVN)
Séc yêu cầu EU giải quyết vấn đề ngũ cốc, thịt gia cầm của Ukraine
Séc yêu cầu EU giải quyết vấn đề ngũ cốc, thịt gia cầm của Ukraine

Ngày 10/8, truyền thông Séc đưa tin Bộ trưởng Nông nghiệp nước này Marek Vyborny đã yêu cầu Ủy viên Nông nghiệp châu Âu Janusz Wojciechowski xem xét tình hình liên quan việc nhập khẩu nông sản từ Ukraine, bao gồm ngũ cốc và thịt gia cầm, vào Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN