Lật thuyền và xe lao vực khiến gần 100 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Prêtôria (Pretoria) ngày 3/3, đã có 38 ngư dân chết đuối khi thuyền của họ bị lật do gặp lốc mạnh trên hồ Mêru (Mweru), thuộc tỉnh Luapula (Luapula) của Dămbia. Chính quyền tỉnh phía Bắc giáp giới CHDC Cônggô này cho biết khi bị lật, trên thuyền có 42 người.

* Cảnh sát Ấn Độ ngày 3/3 thông báo ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong hai vụ tai nạn đường bộ thảm khốc ở miền núi phía Bắc nước này.
Vụ tai nạn thứ nhất xảy ở huyện Chamba (Chamba), thuộc bang Himachan Prađét (Himachal Pradesh).

 Do đoạn đường hiểm trở, tài xế xe khách đã không làm chủ được tốc độ khiến chiếc xe lao xuống một hẻm núi. 30 người thiệt mạng tại chỗ, 4 trẻ em bị thương và đã tử vong trong bệnh viện.

Vụ thứ hai cũng xảy ra tại huyện Chamba. Chiếc ô tô đã lao xuống vực khi đi qua đoạn đường hẹp và khúc cua gấp, làm 7 người thiệt mạng.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, Ấn Độ là quốc gia có tỷ lệ người thiệt mạng vì tai nạn giao thông đường bộ cao nhất thế giới.

Nguyên nhân chủ yếu là do tài xế bất cẩn, điều khiển phương tiện với tốc độ cao và đường sá nguy hiểm.

Trong năm 2009, tại Ấn Độ, trung bình một ngày có khoảng 350 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông.

TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN