Lật thuyền cứu hộ ở Ấn Độ, 25 người thiệt mạng và mất tích

Cảnh sát bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ cho biết đã xảy ra một vụ lật thuyền cứu hộ tại bang này ngày 8/8, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 16 người mất tích.

Vụ việc xảy ra tại huyện Sangli của bang trên. Người dân địa phương đã sử dụng chiếc thuyền này để sơ tán khoảng 30 người tại những khu vực chịu ảnh hưởng do lũ lụt, tuy nhiên thuyền bị lật trong quá trình di chuyển.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt tại tuyến đường Maruti ở huyện Sangli, bang Maharashtra ngày 1/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ tai nạn trên xảy ra trong bối cảnh các khu vực ở miền Tây Ấn Độ, trong đó có bang Maharashtra, bị ngập lụt do mưa to kỷ lục trong tuần qua khiến hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán. 

Theo giới chức chính phủ Ấn Độ, riêng tại Maharashtra đã có ít nhất 16 người thiệt mạng và 140.000 người phải sơ tán sau các trận mưa lớn liên tục làm mực nước các sông dâng cao, gây ngập lụt tại 5 quận, huyện của bang này. Hiện các hồ chứa nước tại đây đã đầy. Nếu tình trạng mưa lớn vẫn tiếp diễn thì chính quyền địa phương không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải xả nước ra các sông.

Văn Khoa (TTXVN)
Lật thuyền, ít nhất 116 người mất tích ở ngoài khơi Libya
Lật thuyền, ít nhất 116 người mất tích ở ngoài khơi Libya

Người phát ngôn Hải quân Libya Ayoub Qassem ngày 25/7 cho biết ít nhất 116 người di cư đang mất tích và 132 người đã được lực lượng bảo vệ bờ biển và ngư dân địa phương cứu sống sau khi chiếc thuyền gỗ chở họ bị lật ở ngoài khơi bờ biển của thị trấn Komas, phía Đông thủ đô Tripoli.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN