Lật phà du lịch tại Thái Lan, 6 người chết

Ngày 3/11, một chiếc phà du lịch 2 tầng chở quá tải đã bị lật úp và chìm ở khu nghỉ dưỡng Pattaya của Thái Lan, làm 6 hành khách thiệt mạng, và ít nhất 26 người bị thương.

Tai nạn xảy ra khi chiếc phà đang trên đường từ đảo du lịch nhỏ nổi tiếng Koh Larn gần Pattaya tới khu nghỉ dưỡng này. Tin tức về vụ tai nạn được người thân của các hành khách thông báo cho dịch vụ khẩn cấp vào khoảng 5 giờ chiều (theo giờ địa phương). Theo cảnh sát Pattaya, những hành khách thiệt mạng gồm 3 người Thái Lan, 1 người Trung Quốc và 2 người chưa xác định được danh tính. Quan chức này bác bỏ thông tin trước đó rằng vẫn còn có người mắc kẹt trong chiếc phà bị chìm và khẳng định những hành khách còn lại đã được đưa vào bờ an toàn.

Nhân viên cứu hộ chuyển du khách nước ngoài bị thương trong vụ lật phà tại Thái Lan. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan xác nhận rằng có một du khách tới từ Hong Kong thiệt mạng, một người khác ở Hong Kong và một người ở Quảng Đông bị thương. Ngoài ra, báo chí Nga cho biết 3 người nước này, trong đó có một em nhỏ, nằm trong số những người bị thương và đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga dẫn lời một quan chức đại sứ quán nước này tại Bangkok cho biết ít nhất một nửa số hành khách trên chiếc phà bị nạn là người Nga.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được cảnh sát Pattaya điều tra. Truyền thông địa phương cho rằng động cơ của phà đã gặp trục trặc làm nước tràn lên phà, khiến hành khách trên chiếc phà quá tải này dạt về một phía dẫn tới tai nạn trên. Theo tờ "Bangkok Post", trên chiếc phà khi đó có khoảng 200 hành khách trong khi sức chở tối đa của phà chỉ là từ 130 đến 150 người.

* Cũng trong ngày 3/11, cảnh sát Myanmar cho biết hàng chục người đã mất tích sau khi một chiếc thuyền chở khoảng 70 người bị lật ngoài khơi vùng biển của nước này.

Chiếc thuyền gặp nạn được cho là chở người Rohingya từ bang Rakhine, miền nam Myanmar tới quốc gia láng giềng Malaysia, nơi hàng nghìn người tìm kiếm tị nạn kể từ khi bạo lực sắc tộc bùng nổ ở bang này năm ngoái. Trả lời phỏng vấn của hãng AFP, một quan chức cảnh sát ở Rakhine cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên chiếc thuyền có tổng cộng 66 người. Hiện đã có 6 người sống sót được tìm thấy ở khu vực Vịnh Bengal.

Hồi tháng 5 vừa qua, một vụ việc tương tự đã xảy ra ở khu vực vịnh này, làm gần 60 người mất tích khi thuyền của họ gặp lốc xoáy và chìm do va phải mỏm đá.


TTXVN/Tin tức

Nguy cơ về một chu kỳ bạo động mới ở Thái Lan
Nguy cơ về một chu kỳ bạo động mới ở Thái Lan

Sự ân xá toàn diện này của dự luật vừa được Hạ viện Thái Lan thông qua đã gây ra nhiều phản ứng từ đảng Dân chủ và phe "áo đỏ" - những người vốn ủng hộ ông Thaksin và đảng cầm quyền, khiến Thái Lan có khả năng bị cuốn vào những bất ổn mới trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN