Lật giàn khoan dầu ở Nga, 53 người chết và mất tích

Rạng sáng 18/12 (khoảng 9 giờ - giờ Việt Nam), giàn khoan nổi Kolskoye của Công ty Thăm dò dầu khí Bắc cực của Nga đã bị lật trên biển Okhotsk, làm ít nhất 4 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng và 49 người mất tích.

Giàn khoan Kolskoye khi chưa bị lật.Ảnh: internet


Giàn khoan Kolskoye đã lật nhào rồi chìm nghỉm chỉ sau 20 phút trong điều kiện thời tiết xấu, bão biển gây sóng cao tới 6 m và gió mạnh. Tai nạn xảy ra cách bờ biển Sakhalin khoảng 200 km khi giàn khoan đang được lai dắt từ bán đảo Kamchatka hướng về phía đảo Sakhalin, mang theo 67 người. Ngay lập tức, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã phái máy bay trực thăng cùng tàu phá băng Magadan và tàu kéo Neftegaz-55 đến khu vực sự cố để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn, bất chấp thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ xuống tới -17 độ C ở vùng biển Okhotsk.

Đến trưa 18/12, các nhân viên cứu hộ đã cứu được 14 người, trong đó có hai người bị thương nặng. Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp, giàn khoan đã lật quá nhanh khiến các nhân viên không kịp lên bè cứu sinh. Tất cả những người được cứu sống đều mặc áo phao. Cũng theo cơ quan này, không có nguy cơ tràn dầu bởi giàn khoan Kolskoye khi đó chỉ chứa một lượng nhỏ nhiên liệu đựng trong các thùng bịt kín. Giới chức Nga cũng đã mở cuộc điều tra về khả năng vi phạm các quy định an toàn của những người chịu trách nhiệm về giàn khoan.

Giàn khoan nổi Kolskoye được đóng xong năm 1985 tại Phần Lan, có chiều dài 69,2 m, rộng 80 m và có thể chứa 102 người. Trong hơn 3 tháng qua, giàn khoan này đã tiến hành khoan thăm dò dầu khí ở độ sâu 3.500 m trên biển Okhotsk và theo kế hoạch sẽ thực hiện đơn đặt hàng của Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Nga, Vietsovpetro.

Đình Lanh (PV TTXVN tại Nga) - T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN