Lào tự động hóa việc thu thập thông tin để có số liệu ca mắc COVID-19 chính xác hơn

Chính phủ Lào trong tháng 3 sẽ mở một trung tâm dữ liệu trực tuyến để thu thập thông tin về số lượng người đang tự cách ly sau khi tự xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nhằm hạn chế tình trạng nhiều người tự xét nghiệm có kết quả dương tính nhưng không báo cáo cơ quan chức năng.

Chú thích ảnh
Bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho một người dân Viêng Chăn tại một điểm xét nghiệm dã chiến. Ảnh minh họa: Phạm Kiên

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Trung tâm xét nghiệm và dịch tễ thuộc Bộ Y tế Lào sẽ là cơ quan quản lý hệ thống dữ liệu trực tuyến và những người tự xét nghiệm bằng bộ xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính cần thông báo để cập nhật vào số liệu chung.

Mặc dù số ca COVID-19 được thông báo thực tế hằng ngày tại Lào đang ở mức thấp, song nhiều người cho rằng số trường hợp nhiễm bệnh thực tế cao hơn đáng kể. Theo Trung tâm Xét nghiệm-Dịch tễ Trung ương Lào, hiện không thể biết chính xác số người mắc COVID-19 do Bộ Y tế nước này không có thông tin về số người tự xét nghiệm có kết quả dương tính đang tự cách ly và chữa trị tại nhà. Do đó, việc thiết lập trung tâm dữ liệu trực tuyến với khả năng thu thập dữ liệu tự động hóa sẽ góp phần cập nhật chính xác tối đa số người mắc COVID-19 nhưng chưa khai báo.

Các dữ liệu sẽ được thu thập từ các bản và cộng đồng địa phương thông qua một quy trình tự động hoạt động 24/24 giờ và Lào sẽ tiếp tục công bố thông tin cập nhật hằng ngày về số trường hợp mắc và tử vong do COVID-19 ở cả trong nước và trên toàn cầu.

Bộ Y tế Lào tiếp tục kêu gọi người dân cảnh giác với biến thể Omicron, đồng thời đề nghị những người có triệu chứng giống cảm cúm và từng tiếp xúc gần ca mắc COVID-19 hoặc từng đến nơi có nguy cơ cao cần báo cáo với cơ quan chức năng để được xét nghiệm và điều trị kịp thời nếu dương tính.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)
New Zealand thay đổi cách tiếp cận ứng phó với dịch COVID-19
New Zealand thay đổi cách tiếp cận ứng phó với dịch COVID-19

Trước thực tế số ca mắc COVID-19 liên tục ghi nhận các mức cao kỷ lục, nhà chức trách New Zealand đã thay đổi cách tiếp cận ứng phó với dịch bệnh, từ loại bỏ triệt để ca nhiễm trong cộng đồng, ngăn chặn lây nhiễm và nay hướng tới phần nào chấp nhận dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN