Lào tổ chức đi bộ kỷ niệm 17 năm gia nhập ASEAN

Sáng 2/8 tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức đi bộ kỷ niệm 17 năm gia nhập khối ASEAN (23/7/1997 - 23/7/2014) và kỷ niệm 47 năm thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2014).

Phó Thủ tướng Thongloun cùng ngoại giao đoàn tham gia đi bộ.


Thay mặt Bộ Ngoại giao Lào, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng các vị khách trong Ngoại giao đoàn, các quan chức và đông đảo nhân dân thủ đô Viêng Chăn đã tham gia cuộc đi bộ ý nghĩa này, thể hiện quyết tâm xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh.

Sau 17 năm tham gia Hiệp hội, Lào đã làm hết sức mình và đã có những đóng góp tích cực với tinh thần trách nhiệm cao đối với các sự kiện liên quan đến ASEAN. Điều đó đã được khẳng định qua một loạt sự kiện trong thời gian gần đây, như Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống ma tuý lần thứ 9; Hội nghị cấp cao tư lệnh không quân lần thứ 10, Hội nghị phòng chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á lần thứ 9; Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN lần thứ 19; Hội nghị Bộ trưởng Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 35; Hội nghị Bộ trưởng du lịch ASEAN lần thứ 12; Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 2...

Ngoài ra, Lào đã tổ chức cho lớp trẻ thi tìm hiểu về ASEAN, tích cực chuẩn bị cho hội nghị Đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 35, hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 và chuẩn bị đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2016, phấn đấu là thành viên tích cực của Hiệp hội, vì hạnh phúc của nhân dân trong khối và hoà bình ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.


Tin, ảnh: Hoàng Chương
(P/v TTXVN tại Lào)
Lào tổ chức thi tìm hiểu về ASEAN
Lào tổ chức thi tìm hiểu về ASEAN

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, phối hợp với Tiểu ban Thông tin Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ASEAN tại thủ đô Viêng Chăn, hướng tới cuộc thi tìm hiểu về ASEAN cấp khu vực lần thứ 6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN