Lào công bố nội dung thảo luận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN

Hội nghị Cấp cao ASEAN 28 - 29 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6-8/9 tới tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, nước chủ nhà Lào đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho việc tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 28 - 29 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6-8/9 tới tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Viêng Chăn.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, trong thời gian diễn ra các hội nghị, ngoài hai Hội nghị Cấp cao 28 -29 của ASEAN, còn có một số hội nghị cấp cao liên quan gồm Hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 19; Hội nghị cấp cao ASEAN – Nhật Bản lần thứ 19; Hội nghị cấp cao ASEAN – Hàn Quốc lần thứ 18; Hội nghị cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 19; Hội nghị cấp cao ASEAN – Australia lần thứ 2; Hội nghị cấp cao ASEAN – Liên hợp quốc lần thứ 8; Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 14; Hội nghị cấp cao ASEAN – Mỹ lần thứ 4; Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 11; Hội nghị cấp cao Mê Công – Nhật Bản lần thứ 8.

Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28 -29 và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức vào ngày 6/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào. Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith sẽ tham dự lễ khai mạc và đọc diễn văn tại buổi lễ.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28 sẽ thảo luận cách thức để thắt chặt hơn nữa quan hệ của Cộng đồng ASEAN, như việc triển khai tầm nhìn ASEAN 2025 và đường hướng tương lai. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 29 sẽ thảo luận về quan hệ đối ngoại của ASEAN; trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và thế giới mà các bên cùng quan tâm.

Tại các hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các nước đối tác, các bên sẽ đánh giá lại quan hệ hợp tác trong thời gian qua và trao đổi đường hướng hợp tác trong thời gian tới. Ngoài ra, lãnh đạo ASEAN cùng các nước đối tác cũng sẽ thảo luận về những vấn đề khu vực và quốc tế mà các bên cùng quan tâm.

Tại cuộc họp ASEAN + 3 gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản lần thứ 19 và Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 11 gồm 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác (Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Mỹ và Nga), lãnh đạo các nước sẽ cùng nhau đánh giá lại tình hình hợp tác giữa các bên trong thời gian qua; vạch ra đường hướng hợp tác trong tương lai và thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm.


Trước khi diễn ra các Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao ASEAN, từ ngày 3-5/9 tại thủ đô Viêng Chăn cũng diễn ra Hội nghị Ủy ban các đại diện thường trực ASEAN; Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN; Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 14; Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 18.

Theo thông tin từ nước chủ nhà, Hội nghị Cấp cao ASEAN 28 -29 và các Hội nghị liên quan dự kiến sẽ thông qua nhiều văn kiện trong đó có Tuyên bố Viêng Chăn về Chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức hướng tới thúc đẩy việc làm bền vững tại ASEAN; Tuyên bố Viêng Chăn về tăng cường hợp tác di sản văn hóa trong ASEAN; Tuyên bố ASEAN về Một ASEAN Một phản ứng chung: Phản ứng chung của ASEAN trước thảm họa trong và ngoài khu vực…

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 được tổ chức tại Thủ đô Viêng chăn, Lào từ ngày 6-8/9/2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN