Lãnh tụ Fidel gặp thành viên tàu Hòa bình của Nhật

Ngày 1/3, lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã có cuộc gặp gỡ với các thành viên tàu Hòa bình của Nhật Bản tại Cung Hội nghị ở thủ đô La Habana trong thời gian con tàu này ghé thăm Hòn đảo Tự do trong khuôn khổ hành trình tới nhiều nước ở khu vực Mỹ Latinh.



Tàu Hòa bình cập cảng La Habana của Cuba ngày 1/3. Ảnh: cubanews.ain.cu



Trong buổi nói chuyện với gần 800 thành viên đi trên tàu Hòa bình, trong đó có 10 người là những nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, lãnh tụ cách mạng Cuba cho rằng cần phải tuyên truyền nhiều hơn nữa về những hậu quả thảm khốc của việc ném bom nguyên tử xuống các thành phố của Nhật Bản, cũng như những tác động của việc thử hạt nhân ở Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi cần phải tiếp tục đấu tranh vì hòa bình và sự tồn vong của nhân loại.

Đây là lần thứ hai lãnh tụ Fidel gặp mặt các nhà hoạt động xã hội đi trên tàu Hòa bình sau cuộc gặp vào năm 2010. Từ gần 30 năm nay, tàu Hòa bình của Nhật Bản thường tổ chức những chuyến hành trình vòng quanh thế giới để thúc đẩy và ủng hộ một thế giới hòa bình bền vững. Con tàu này đã tới thăm Cuba 15 lần kể từ lần đầu tiên cập cảng quốc đảo này năm 1990.

TTXVN/Tin Tức
Cuba chuẩn bị đón Giáo hoàng Benedict XVI
Cuba chuẩn bị đón Giáo hoàng Benedict XVI

Chỉ còn 1 tháng nữa Giáo hoàng Benedict XVI sẽ có chuyến thăm chính thức tới Cuba (26-28/3). Đây là chuyến thăm thứ 2 của một người đứng đầu Tòa thánh tới quốc đảo vùng Caribê này, sau chuyến thăm lịch sử của Giáo hoàng Jean Paul II hồi năm 1998, và đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN