Lãnh đạo Ukraine, Pháp và Đức kêu gọi lệnh ngừng bắn ở miền Đông

Ngày 3/4, lãnh đạo các nước Ukraine, Pháp và Đức đã có cuộc điện đàm 3 bên, trong đó thảo luận về những nỗ lực nhằm củng cố một lệnh ngừng bắn mới được thiết lập tại miền Đông Ukraine.

Binh sĩ quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với các tay súng li khai gần Avdeevka. Ảnh tư liệu:AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống nước này Petro Poroshenko, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi thỏa thuận Minsk đạt được hồi năm 2015, vốn được xem là nền tảng cho hòa bình và giải pháp chấp nhận được cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, hôm 29/3, các thành viên của Nhóm tiếp xúc ba bên về việc giải quyết tình hình tại Ukraine đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn toàn diện, có hiệu lực từ nửa đêm 1/4 tới, theo đó các bên xung đột sẽ rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực xung đột. Dự kiến, cuộc gặp tiếp theo của Nhóm tiếp xúc ba bên sẽ được tổ chức vào ngày 12/4 tới.

Nhóm tiếp xúc về Ukraine bao gồm đại diện của OSCE, Nga, Ukraine và hai nước CHND) tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông, bắt đầu các cuộc đàm phán từ giữa năm 2014 nhằm thúc đẩy việc thực thi các thỏa thuận hòa bình Minsk về giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. 

Từ đó đến nay, Nhóm tiếp xúc về Ukraine đã hơn 10 lần tuyên bố đạt thỏa thuận về việc tuân thủ lệnh ngừng bắn tại vùng miền Đông Donbass, song lệnh ngừng bắn thường xuyên bị phá vỡ và các bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm các lệnh ngừng bắn này.

TTXVN/Tin Tức
Đụng độ trước thềm thực thi thỏa thuận ngừng bắn Ukraine
Đụng độ trước thềm thực thi thỏa thuận ngừng bắn Ukraine

Ngày 31/3, quân đội Ukraine cho biết ít nhất 2 binh sĩ đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vòng 24 giờ qua, đưa số binh sĩ chính phủ bị thiệt mạng lên đến 8 người kể từ đầu tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN