Lãnh đạo Triều Tiên hoan nghênh quyết định xử tử người chú

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 1/1 đã ca ngợi việc hành quyết người chú đầy quyền lực Jang Song-Thaek của mình là “hành động cương quyết”, và gọi ông Jang Song-Thaek là một “kẻ cặn bã”.

Trong thông điệp Năm Mới phát trên đài truyền hình quốc gia, ông Kim nhấn mạnh: “Đảng ta đã có hành động cương quyết để loại bỏ những thành phần cặn bã trong đảng trong năm ngoái. Quyết định đúng lúc, chính xác thanh trừng những thành phần phản đảng phản cách mạng của Đảng ta đã giúp củng cố đáng kể sự đoàn kết trong Đảng”.

Ông Kim đồng thời cáo buộc Jang tìm cách gây bè kết phái trong nội bộ đảng cầm quyền. 

Cũng trong thông điệp Năm Mới, ông Kim Jong Un tuyên bố bán đảo Triều Tiên sẽ bị nhấn chìm trong thảm họa hạt nhân nếu chiến tranh lại nổ ra ở đó, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ không an toàn khi có xung đột.

T.N
Ông Jang Song-Thaek bị thanh trừng do chống tư tưởng 'tiên quân'
Ông Jang Song-Thaek bị thanh trừng do chống tư tưởng 'tiên quân'

Triều Tiên tử hình ông Jang Song-Thaek, chú dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và nguyên là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, do ông này đi ngược lại tư tưởng 'tiên quân' vốn ưu tiên những nhân vật xuất thân từ quân đội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN