Lãnh đạo thế giới dồn dập chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Trump

Sau khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ, các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng ông cũng như tỏ mong muốn thắt chặt mối quan hệ với quốc gia này.

* Ngày 21/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chúc mừng ông Donald Trump vừa nhậm chức Tổng thống Mỹ, đồng thời cam kết củng cố liên minh Nhật-Mỹ mạnh mẽ hơn nữa.

Trong tuyên bố chúc mừng gửi đến ông Trump, Thủ tướng Abe cho biết ông mong chờ hai bên cùng nhau giải quyết các vấn đề mà thế giới phải đối mặt, cũng như đảm bảo hòa bình và thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông bày tỏ hy vọng sớm có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump để chuyển tới thế giới thông điệp về tầm quan trọng của liên minh Nhật-Mỹ.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ nhậm chức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Abe, mặc dù là ngọn nguồn của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang bị bao phủ bởi môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cũng gửi thông điệp chúc mừng tới Phó Tổng thống Mike Pence và bày tỏ tin tưởng ông Pence sẽ nỗ lực vì một liên minh Nhật-Mỹ vững chắc hơn.

* Ngay sau khi ông Trump chính thức nhậm chức, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã ra tuyên bố chúc mừng Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục duy trì quan hệ gần gũi vì an ninh và thịnh vượng chung.

Nhà lãnh đạo Canada nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn hợp tác với Tổng thống Trump, Chính quyền Mỹ, Quốc hội thứ 115 và các giới chức liên bang cũng như địa phương để khôi phục thịnh vượng cho tầng lớp trung lưu ở hai nước và tạo ra một thế giới an toàn hơn, hòa bình hơn”.

Cũng theo Thủ tướng Trudeau, Canada và Mỹ đã tạo dựng một trong những mối quan hệ bang giao gần gũi nhất trên thế giới. Mối quan hệ đối tác lâu dài đó rất cần thiết cho sự thịnh vượng, an ninh chung, thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư và việc làm. Thủ tướng Trudeau không tham dự lễ nhậm chức của ông Trump do đang thực hiện chuyến công cán trong nước.

Ông Donald Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp đầu tiên của Chính phủ mới. Ảnh: EPA/TTXVN

* Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 20/1 cho biết ông muốn tạo dựng quan hệ "bền chặt hơn bao giờ hết" với Mỹ sau khi ông Donald Trump trở thành tổng thống.

Trong một dòng trạng thái đăng trên Twitter, ông Netanyahu chúc mừng "người bạn" Trump trước lễ tuyên thệ nhậm chức, cho biết ông mong muốn "hợp tác chặt chẽ nhằm tạo dựng quan hệ đồng minh Israel-Mỹ gắn bó hơn bao giờ hết."

Cùng ngày, báo chí Israel đưa tin lực lượng an ninh đã trình lên ông Netanyahu báo cáo về những khả năng bùng phát bạo lực với người Palestine nếu ông Trump thực hiện lời hứa chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Nếu ông Trump thực hiện điều này sẽ đi ngược lại sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế, vốn không thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

* Ngày 20/1, Tổng thống Bolivia Evo Morales bày tỏ hy vọng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nước sẽ bình thường hóa quan hệ và bổ nhiệm các đại sứ tại mỗi nước, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền mỗi quốc gia.

Ít giờ trước khi ông Trump nhậm chức, trên tài khoản Twitter, Tổng thống Morales viết rằng ông mong muốn nối lại quan hệ với Nhà Trắng thông qua việc bổ nhiệm các đại sứ của hai nước. Tổng thống Morales cũng bày tỏ hy vọng vị chủ nhân mới của Nhà Trắng “ngừng các hành động can thiệp và đóng cửa các căn cứ quân sự trên thế giới đảm bảo hòa bình với công bằng xã hội”.

*
Ngày 20/1, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã khẳng định chủ quyền, lợi ích dân tộc và bảo vệ người dân sẽ là những ưu tiên trong quan hệ với chính phủ mới của Mỹ.

Trên trang twiter cá nhân, Tổng thống Peña Nieto nhấn mạnh sẽ thiết lập cơ chế đối thoại dựa trên nguyên tắc tôn tọng với chính quyền của ông Donald Trump vì lợi ích của Mexico. Tổng thống Peña Nieto đã chúc mừng ông Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ song phương với trách nhiệm chung.

*
Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ tin tưởng rằng ông Trump "sẽ nhận ra tầm quan trọng và ý nghĩa của NATO", bất chấp việc ông Trump vài ngày trước đó tuyên bố liên minh quân sự này đã lỗi thời.

Trả lời phỏng vấn tờ "Financial Times" (FT), bà May nói: "Tôi cũng tự tin rằng Mỹ sẽ nhận ra tầm quan trọng của sự hợp tác mà chúng ta đang có tại châu Âu nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ tập thể và an ninh tập thể".

Chính phủ Anh thông báo Thủ tướng May dự kiến sẽ thăm Tổng thống Trump vào Mùa Xuân. Tuy nhiên, theo tờ FT, bà May có thể tới Washington ngay trong tháng tới.

*
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF của Đức ngày 20/1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Sigmar Gabriel cho rằng nước này cần một chiến lược kinh tế mới, hướng về châu Á khi chính quyền mới của Mỹ khởi động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Ông Gabriel là chính khách Đức đầu tiên lên tiếng, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Ông nêu rõ: "Những gì chúng ta vừa nghe được hôm nay (bài phát biểu nhậm chức của ông Trump) là giọng điệu đề cao chủ nghĩa quốc gia. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần chuẩn bị cho một giai đoạn khó khăn đang chờ phía trước".

Ông Gabriel cũng nhận xét ông Trump "cực kỳ nghiêm túc" trong bài phát biểu nhậm chức, điều đó có nghĩa là chính quyền mới của Mỹ sẽ hành động để thực hiện những lời hứa này trên lĩnh vực thương mại, cũng như các lĩnh vực khác. Phó Thủ tướng Đức nhấn mạnh: "Châu Âu cũng như Đức cần phải sát cánh cùng nhau để bảo vệ lợi ích của chúng ta".

Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Đức và ông Trump từng cảnh báo rằng sẽ đánh thuế 35% trên những chiếc xe mà tập đoàn BMW của Đức dự kiến sản xuất tại nhà máy đặt ở Mexico và xuất khẩu vào Mỹ.

*
Theo hãng tin ANSA, Giáo hoàng Francis ngày 20/1 đã gửi điện chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân lễ nhậm chức của ông này, đồng thời kêu gọi vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ nỗ lực thúc đẩy phẩm giá con người và sự tự do trên toàn thế giới. Ngoài ra, Giáo hoàng cũng cầu nguyện Chúa sẽ ban cho ông Trump sự khôn ngoan và sức mạnh.

Trong bức điện mừng, Giáo hoàng viết: “Tại thời điểm khi gia đình loài người chúng ta đang bị vây quanh bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng vốn đòi hỏi phải có những phản hồi chính trị mang tính đoàn kết và có tầm nhìn xa, tôi nguyện cầu các quyết định của ngài sẽ được chỉ dẫn bởi các giá trị đạo đức và tinh thần quý giá mà đã hình thành nên lịch sử của người dân Mỹ cũng như cam kết của nước Mỹ trong việc thúc đẩy phẩm giá con người và sự tự do trên toàn thế giới”.

Mặc dù giọng điệu trong bức điện là ấm áp và lạc quan, nhiều người lo ngại sự căng thẳng có thể xảy ra giữa Giáo hoàng và vị tân Tổng thống Mỹ liên quan đến vấn đề người nhập cư. Nguyên do là hôm 19/2/2016, Giáo hoàng nói rằng một người chỉ nghĩ về việc xây dựng các bức tường, chứ không phải xây dựng các cây cầu, không phải là một tín đồ Cơ đốc giáo. Phát biểu này là nhằm phản ứng lại việc ông Trump chỉ trích Giáo hoàng là “mang tính chính trị” đồng thời dọa sẽ xây dựng một bức tường dọc biên giới Mỹ - Mexico.

* Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã chúc mừng Tổng thống Trump, động thái sẽ vấp phải sự phản đối từ phía Trung Quốc đại lục. Trong bài đăng trên trang Twitter chỉ vài phút sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, bà Thái Anh Văn nêu rõ: "Chúc mừng ông Donald Trump. Nền dân chủ là yếu tố kết nối Đài Loan và Mỹ. Mong chờ được thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ đối tác của chúng ta".

TTXVN/Tin Tức
Biểu tình biến thành phá hoại trong lễ nhậm chức của ông Trump
Biểu tình biến thành phá hoại trong lễ nhậm chức của ông Trump

Cuộc biểu tình quanh khu vực tổ chức lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump biến thành bạo loạn khi người biểu tình đập vỡ các cửa kính và ném đồ vật ra xung quanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN