Lãnh đạo thế giới chúc mừng Thủ tướng Modi

Các nhà lãnh đạo thế giới tối 23/5 đã gửi điện chúc mừng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về chiến thắng của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền trong cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17.

Trong điện mừng, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng trên cương vị Thủ tướng Ấn Độ, ông Modi sẽ tăng cường hơn nữa tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc và sự phát triển toàn diện của quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt đặc quyền giữa Ấn Độ và Nga.

Ông Putin khẳng định sẵn sàng duy trì mối quan hệ cá nhân hiệu quả với Thủ tướng Modi và làm việc cùng nhau để tăng cường toàn diện quan hệ song phương cũng như sự tương tác xây dựng trong các vấn đề quốc tế.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) Amit Shah (thứ 2, trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (thứ 2, phải) tại buổi lễ tri ân sự đóng góp của các thành viên trong cuộc tổng tuyển cử của Ấn Độ tại New Delhi ngày 21/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi lớn nhất trên thế giới. Trong những năm gần đây, quan hệ Trung - Ấn cho thấy đà phát triển mạnh mẽ nhờ những nỗ lực chung của cả hai phía. Hai nước đang duy trì phối hợp và hợp tác tốt trên nhiều vấn đề quan trọng như thúc đẩy đa cực hóa, toàn cầu hóa và duy trì chủ nghĩa đa phương. Ông Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh coi trọng quan hệ với Ấn Độ và muốn hợp tác với New Delhi để định hướng phát triển quan hệ song phương, tăng cường lòng tin chính trị và mở rộng hợp tác thiết thực, thúc đẩy quan hệ đối tác phát triển lên tầm cao mới.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng chúc mừng chiến thắng ấn tượng của ông Modi, nhận định kết quả cuộc bầu cử đã xác nhận hơn nữa vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Modi đối với nền dân chủ lớn nhất thế giới. Ông Netanyahu bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường tình bạn lớn giữa Ấn Độ và Israel.

Trong tối cùng ngày, các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Maldives đã gửi điện chúc mừng chiến thắng của liên minh cầm quyền ở Ấn Độ do đảng BJP đứng đầu.

Tính đến tối 23/5, liên minh cầm quyền do BJP đứng đầu đang chiến thắng và dẫn trước ở 348 ghế trong tổng số 542 ghế được đưa ra bầu, trong khi liên minh của đảng Quốc đại (INC) chỉ dẫn ở 91 ghế và các đảng khác 103 ghế. Lãnh đạo đảng INC Rahul Gandhi đã thừa nhận thất bại và chúc mừng chiếc thắng của Thủ tướng Modi.

Huy Lê (TTXVN)
Bầu cử Hạ viện Ấn Độ: Lãnh đạo đảng Quốc đại thừa nhận thất bại 
Bầu cử Hạ viện Ấn Độ: Lãnh đạo đảng Quốc đại thừa nhận thất bại 

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 23/5, lãnh đạo đảng Quốc đại (INC) Rahul Gandhi đã thừa nhận kết quả yếu kém của đảng này trong cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ khóa 17.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN