Lãnh đạo Nga-Mỹ điện đàm trước 'Thượng đỉnh Normandie'

Ngay trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Normandie (gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine) tại thủ đô Minsk (Belarus) để bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama hôm nay đã có cuộc điện đàm đảm bảo giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Cuộc điện đàm được tổ chức theo đề nghị của phía Mỹ và cuộc gọi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong nửa năm qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters.


Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo Nga- Mỹ nhấn mạnh cần đối thoại chính trị giải quyết các vấn đề nội bộ Ukraine, nhanh chóng buộc các bên ngừng bắn, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân tất cả các khu vực, bao gồm cả khu vực Đông Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí ủng hộ các cuộc tiếp xúc ở mọi cấp độ nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, trong ngày 10/2, Tổng thống Mỹ cũng đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, trong đó hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ về các bước đi sau cuộc gặp thượng đỉnh Normandie tại Minsk.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại chung của EU Federica Mogherini kêu gọi giới chính khách châu Âu không nên có các hành động gây căng thẳng trong thời gian diễn ra các cuộc hòa đàm về Ukraine. Bà khẳng định tình hình hết sức nghiêm trọng và cuộc gặp thượng đỉnh Minsk là cơ hội duy trì trật tự thế giới, luật pháp quốc tế, chủ quyền và hòa bình ở châu Âu.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng tuyên bố cuộc gặp thượng đỉnh Minsk có thể là một bước tiến bộ nhưng chưa thể đảm bảo giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho rằng đây là một trong những cơ hội cuối cùng để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và Mỹ ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, bất chấp chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine.


TTXVN/Tin Tức



Nhóm tiếp xúc về Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn
Nhóm tiếp xúc về Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn

Nhóm tiếp xúc quốc tế về Ukraine (gồm đại diện phe ly khai tại Ukraine, Nga cùng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE) đã thống nhất về một lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN