Lãnh đạo Mỹ-Nhật nhất trí gia tăng áp lực với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 đã gọi chương trình hạt nhân của Triều Tiên là "mối đe dọa với thế giới", đồng thời nhấn mạnh "thời kỳ kiên nhẫn" trước những hành động khiêu khích và việc duy trì vũ khí hạt nhân hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng đã kết thúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe họp báo sau cuộc gặp. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo chung sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại thủ đô Tokyo, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sát cánh với đồng minh Nhật Bản nhằm chống lại mối đe dọa Triều Tiên, đồng thời khẳng định Washington sẽ hợp tác với Tokyo giải quyết các mâu thuẫn thương mại giữa nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ 3 thế giới này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng chương trình hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa với thế giới văn minh, cũng như sự hòa bình và ổn định quốc tế. Theo ông, giai đoạn kiên nhẫn chiến lược với Bình Nhưỡng đã kết thúc.

Trước đó, Tổng thống Trump từng ngỏ ý rằng Washington có thể xem xét sự can thiệp quân sự nhằm chấm dứt tham vọng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ngoài ra, ông cũng cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác thương mại tự do và cân bằng với Nhật Bản sau nhiều thập kỷ thâm hụt thương mại khổng lồ và nhận định rằng mối quan hệ với đồng minh thân thiết như Nhật Bản hiện "đang tốt đẹp hơn bao giờ hết".

Theo Bộ Tài chính Mỹ, năm ngoái, Nhật Bản đã đạt thặng dư thương mại với Mỹ là 69 tỷ USD. Hiện Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản sau Trung Quốc, trong khi Nhật Bản là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 4 của Mỹ.
        
Về phần mình, Thủ tướng Abe gửi lời chia buồn đến các nạn nhân của vụ xả súng vừa xảy ra tại một nhà thờ ở bang Texas của Mỹ, khiến 26 người thiệt mạng.

Ông cũng khẳng định Tokyo luôn ủng hộ chính sách của ông Trump, trong đó mọi phương án đều có thể đưa ra xem xét nhằm kiểm soát những hành động khiêu khích liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Ông cũng cho rằng đã đến lúc phải gây áp lực tối đa đối với Triều Tiên, cũng như nhất trí với Tổng thống Trump rằng Trung Quốc nên đóng vai trò lớn hơn trong việc buộc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình hạt nhân. Bên cạnh đó, Thủ tướng Abe cũng thông báo Nhật Bản sẽ "đóng băng" tài sản của 35 nhóm và cá nhân Triều Tiên trong khuôn khổ lệnh trừng phạt mới.


Theo nhà lãnh đạo Nhật Bản, các biện pháp trừng phạt bổ sung này nhằm mục đích răn đe chương trình vũ khí của Triều Tiên, cũng như là một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề công dân nước này bị bắt cóc vào những năm 1970 và 1980.

Tổng thống Trump đang trong chuyến công du đầu tiên đến châu Á.  Chuyến công du kéo dài 12 ngày này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Washington và Bình Nhưỡng đang leo thang, với việc Mỹ điều máy bay ném bom bay qua Bán đảo Triều Tiên và quan ngại gia tăng liên quan đến khả năng Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân và tên lửa mới.

Sau Nhật Bản, chặng dừng chân tiếp theo của ông Trump là Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 5/11 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á, nhà lãnh đạo này cho biết ông sẽ "chắc chắn để ngỏ" việc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN