Lãnh đạo Mỹ, Đức thảo luận về cuộc khủng hoảng tại châu Âu

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/10 đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Trước đó, ông Obama từng cảnh báo cuộc khủng hoảng này có sẽ gây ra những nguy cơ nghiêm trọng cho nền kinh tế Mỹ.


Ông Obama từng cảnh báo, cuộc khủng hoảng này sẽ gây ra những nguy cơ nghiêm trọng cho nền kinh tế Mỹ.

Thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ Tổng thống Ôbama và Thủ tướng Merkel cũng đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Nhóm các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi (G-20) sắp tới ở Cannes, thành phố biển miền Nam nước Pháp, và nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ trước thời gian diễn ra các hội nghị.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Đức diễn ra ngay trước thềm cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính G-20, dự kiến khai mạc ngày 15/10 tại Paris (Pháp) với trọng tâm là cuộc khủng hoảng tại Eurozone.

Tổng thống Mỹ thường xuyên tiến hành các cuộc tham vấn qua điện thoại với các nhà lãnh đạo châu Âu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng của lục địa này ngày càng nghiêm trọng. Văn phòng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 10/10 cho biết trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ mới đây, ông chủ Nhà Trắng đã bày tỏ hoàn toàn ủng hộ nỗ lực chung của Pháp-Đức xúc tiến một giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ công. Tổng thống Obama cũng đã trao đổi với Thủ tướng Anh David Cameron về cuộc khủng hoảng tại châu Âu.

Trong khi đó, từ Pari, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã đạt được tiến bộ trong giải quyết khủng hoảng, chủ yếu đang tập trung vào việc ngăn chặn một kịch bản vỡ nợ đối với Hy Lạp vốn đã được nhiều người dự báo.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNBC ngày 14/10, ông Geithner tuyên bố châu Âu đang biến chuyển rõ rệt. Các nguồn trợ giúp tài chính của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) đủ để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công. Theo ông, IMF không cần tiếp tục rót vốn để giúp châu Âu vượt qua "bão" nợ công và khôi phục lòng tin của thị trường đối với Eurozone. Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Pravin Gordhan cảnh báo rằng các khoản hỗ trợ tài chính của IMF và EU có thể "không phát huy hiệu quả" nếu "virút" nợ công lan rộng thêm./.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN