Lãnh đạo Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về tuyến đường bộ kết nối hai nước

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/7, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về quan hệ song phương và dự án xây dựng tuyến đường bộ kết nối giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Shia al-Sudani nhấn mạnh Iraq muốn xây dựng quan hệ đối tác khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế của các quốc gia anh em và thân thiện, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần mình, Tổng thống Erdogan cho biết các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng triển khai dự án phát triển hành lang giao thông kéo dài từ tỉnh Basra ở miền Nam Iraq đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phục vụ lợi ích của người dân hai nước.

Đây là dự án cơ sở hạ tầng lớn do Chính phủ Iraq đề xuất trong tháng 5 vừa qua nhằm tăng cường kết nối giao thông với quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tạo cơ sở cho việc mở rộng kết nối với mạng lưới đường sắt và đường bộ của châu Âu.

Văn Tùng (TTXVN)
Tổng thống Nga khai trương tuyến đường bộ cao tốc Moskva - St. Petersburg
Tổng thống Nga khai trương tuyến đường bộ cao tốc Moskva - St. Petersburg

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/11 đã khai trương tuyến đường bộ cao tốc thu phí M-11 nối thủ đô Moskva với thủ đô phương Bắt của Nga St Petersburg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN