Lãnh đạo Hàn Quốc và nghị sỹ đối lập bất đồng về THAAD

Trong bối cảnh Hàn Quốc nhanh chóng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, một số nghị sĩ phản đối vì những thiệt hại kinh tế nước này đang hứng chịu.

Tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống THAAD được phóng thử thành công tại Mỹ ngày 10/9/2013. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn và một số nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ đối lập ngày 20/3 đã có những ý kiến bất đồng liên quan đến việc chính phủ nước này thúc đẩy kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Tại cuộc gặp với các nghị sĩ trên, ông Hwang nêu bật tính khẩn cấp cần phải triển khai THAAD tại Hàn Quốc trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên, còn các nghị sĩ thì nhắc lại lập trường rằng việc triển khai này cần có sự nhất trí của Quốc hội.

Theo các nghị sĩ, tình hình trong nước tại Hàn Quốc đang nghiêm trọng do việc triển khai THAAD và những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu đang gia tăng. Đáp lại lý luận này, ông Hwang tuyên bố THAAD là cần thiết để đối phó với việc Triều Tiên theo đuổi các loại vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai THAAD không cần phải được Quốc hội thông qua.


Trung Quốc lây nay vẫn phải đối Hàn Quốc triển khai THAAD với lý do cụm rađa của hệ thống vũ khí này có thể theo dõi các hoạt động quân sự của họ và đã áp dụng một số biện pháp kinh tế được coi là để trả đũa động thái của Hàn Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc kiện Trung Quốc trả đũa THAAD lên WTO
Hàn Quốc kiện Trung Quốc trả đũa THAAD lên WTO

Ngày 20/3, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Joo Hyung-hwan đã khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về hành động trả đũa của Trung Quốc đối với các công ty nước này do việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN