Làn sóng biểu tình lan rộng ở các trường đại học trên khắp nước Mỹ

Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ trong nỗ lực giải tán đám đông bày tỏ ủng hộ người Palestines, kêu gọi chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai bên ngoài đại học Columbia ở New York (Mỹ) khi diễn ra biểu tình của sinh viên nhằm ủng hộ người Palestines ngày 30/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật, kênh CNN đưa tin tại New York, khoảng 300 người biểu tình qua đêm đã bị bắt giữ tại Đại học Columbia và trường City College of NewYork. Ít nhất hàng chục người đã bị bắt tại Đại học Wisconsin-Madison khi cơ quan thực thi pháp luật tiến vào để tháo dỡ một khu lều trại.

Tại trường Đại học California, Los Angeles (UCLA), 15 người bị thương và một người phải nhập viện sau một đêm xảy ra đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ Palestine và những người ủng hộ Israel. UCLA đã phải huỷ các lớp học hôm 1/5 và nhà trường cho biết cảnh sát đang hiện diện trong khuôn viên trường để “giúp tăng cường an ninh”.

Đại học Fordham cho biết một số cuộc biểu tình trong khuôn viên trường đã diễn ra trong hòa bình, khi ít nhất 15 người bị bắt sau khi hàng chục người biểu tình dựng lều trại bên trong tòa nhà Lowenstein.

“Hôm nay đã khác. Chúng tôi vạch ra ranh giới đối với những hành vi xâm nhập vào khuôn viên trường học, đặc biệt là bởi những người không phải là sinh viên của chúng tôi. Bên ngoài Lowenstein, hàng trăm người biểu tình đến từ nơi khác, họ bị lôi kéo bởi những lời mời trên mạng xã hội... Đám đông bên ngoài ngày càng đông và đập mạnh vào kính đến mức chúng tôi lo rằng họ sẽ làm vỡ nó. Chúng tôi lo ngại những người biểu tình sẽ tiến sâu hơn vào khuôn viên trường”, tuyên bố của trường Đại học Fordham cho biết.

Một số trong số 15 người bị bắt hôm 1/5 được cho là sinh viên Fordham. Lãnh đạo trường cho biết quyết định gọi cảnh sát là nhằm “bảo vệ cơ sở vật chất cho khuôn viên trường”. Hơn nữa, điều quan trọng là sinh viên Fordham có quyền cảm thấy an toàn và hoàn thành kỳ thi.

Giới chức đã khảo sát thiệt hại từ một số tòa nhà và khuôn viên trường City College of New York, sau khi những người biểu tình đập vỡ cửa kính, vẽ bậy lên tường và lục soát tài sản công cộng.

“Trong quá trình dọn dẹp sơ bộ, các nhân viên an ninh đã phát hiện ra dây xích, pháo sáng, máy cắt chốt trong ba chiếc túi do người biểu tình trong tòa nhà để lại. Chúng tôi chưa xác định được chi phí sửa chữa”, ban lãnh đạo nhà trường cho biết.

Tính đến tối ngày 1/5, cơ quan thực thi pháp luật đã dỡ bỏ các khu lều trại và bắt giữ ít nhất 17 cá nhân tại khuôn viên Đại học Texas ở Dallas vì tội xâm phạm hình sự. Không rõ liệu có ai trong số này là sinh viên hay không.

Chú thích ảnh
Khu lều trại của sinh viên biểu tình để bày tỏ ủng hộ người Palestines tại khuôn viên đại học Columbia ở New York (Mỹ) ngày 30/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong làn sóng biểu tình ủng hộ người Palestine và kêu gọi chấm dứt cuộc chiến của Israel ở Gaza đang diễn ra tại nhiều trường đại học ở Mỹ, các sinh viên tại Đại học Columbia là những người lên tiếng đầu tiên. Từ giữa tháng 4, họ đã dựng lều, kêu gọi lệnh ngừng bắn lâu dài ở Dải Gaza và yêu cầu trường đại học rút vốn khỏi các nhà sản xuất vũ khí của Israel và Mỹ.

Tối 30/4, cảnh sát New York đã tiến vào khuôn viên Đại học Columbia, giải tán khu lều trại của sinh viên biểu tình để bày tỏ ủng hộ người Palestines. Ngay sau đó, cảnh sát tiến sang khu nhà điều hành Halmilton – nơi sinh viên biểu tình chiếm giữ và lập rào chắn từ sáng cùng ngày.

Đến 21h30 ngày 30/4, cảnh sát đã bắt giữ hàng chục sinh viên biểu tình và đưa ra khỏi trường. Bên ngoài trường, cảnh sát duy trì lực lượng lớn. Hoạt động báo chí bị hạn chế.

Ban lãnh đạo Đại học Columbia cho biết họ phải nhờ cảnh sát can thiệp sau khi sinh viên tự phong tỏa trong tòa nhà Halmiton, đe dọa một nhân viên làm việc trong khoa và đẩy một nhân viên an ninh ra khỏi tòa nhà.

Chú thích ảnh
Sinh viên biểu tình để bày tỏ ủng hộ người Palestines tại đại học Columbia ở New York (Mỹ) ngày 30/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Hoạt động biểu tình của sinh viên tại Đại học Comlumbia diễn ra trong thời gian dài, nhưng lên đến đỉnh điểm sau ngày 17/4, khi sinh viên dựng lều trại trên khu bãi cỏ trong khuôn viên trường. Các sinh viên biểu tình yêu cầu Ban lãnh đạo Đại học Columbia ngừng tiếp nhận vốn từ Israel, cắt đứt quan hệ với các công ty, tập đoàn liên quan đến Israel trong xung đột tại Dải Gaza.

Ngày 18/4, Sở Cảnh sát Thành phố New York điều lực lượng giải tán khu lều trại, nhưng sau đó sinh viên lại tiếp tục hoạt động trở lại. Kể từ thời điểm đó, cảnh sát siết chặt an ninh xung quanh khu trường. Rào chắn được dựng trên các tuyến phố dẫn vào trường, hoạt động ra vào tại các cổng được cảnh sát kiểm soát kỹ, chỉ có sinh viên có thẻ, giảng viên, nhân viên Đại học Columbia được ra vào.

Các cuộc đàm phán giữa ban lãnh đạo trường với đại diện sinh viên biểu tình sau đó không đạt kết quả. Hoạt động biểu tình tại Đại học Columbia từ ngày 18/4 bắt đầu lan rộng ra hơn 20 trường đại học trên khắp bờ Đông, bờ Tây, khu vực phía Nam, Trung Tây nước Mỹ. Hình thức cũng tương tự tại Đại học Columbia, với hoạt động lập lều trại trong khuôn viên, nêu yêu cầu trường cắt đứt quan hệ với các công ty có liên quan đến Israel.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo CNN)
Mỹ hối thúc tiến độ cứu trợ nhân đạo cho Gaza
Mỹ hối thúc tiến độ cứu trợ nhân đạo cho Gaza

Phát biểu họp báo sau chuyến thực địa tới cửa khẩu Kerem Shalom giữa Israel và Dải Gaza ngày 1/5 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định tiến độ đưa hàng cứu trợ vào Dải Gaza là “có thực và mang nhiều ý nghĩa”, nhưng vẫn cần được đẩy nhanh hơn nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN