Lần đầu tiên trong 3 tháng Tây Ban Nha không có ca mắc COVID-19 mới

Ngày 1/6, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết nước này không ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nào trong 24 giờ qua.

Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha không có ca nhiễm mới trong ngày kể từ đầu tháng 3.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 29/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người đứng đầu Trung tâm Điều phối Cảnh báo y tế và khẩn cấp Tây Ban Nha Fernando Simon khẳng định Tây Ban Nha cũng không ghi nhận thêm ca tử vong nào do COVID-19 trong 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm tại Tây Ban Nha cũng đang giảm dần. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh dù Tây Ban Nha đã phát hiện rất nhanh các ca nhiễm mới, song người dân vẫn cần tuân thủ các hạn chế tụ tập đông người hiện nay, trong bối cảnh quốc gia này đang dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa được cho là nằm trong số những biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới.

Trước đó, Tây Ban Nha đã ghi nhận các ca tử vong mới hằng ngày kể từ ngày 3/3 vừa qua. Tây Ban Nha là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19. Theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha, tính đến ngày 1/6 nước này đã ghi nhận 27.127 ca tử vong và 239.638 ca nhiễm.

Đặng Ánh (TTXVN)
Thủ tướng Tây Ban Nha đề xuất gia hạn phong tỏa thêm 15 ngày
Thủ tướng Tây Ban Nha đề xuất gia hạn phong tỏa thêm 15 ngày

Ngày 31/5, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng nước này cần thực hiện phong tỏa thêm 15 ngày, đến 21/6 tới, để dịch COVID-19 chấm dứt hoàn toàn, theo đó ông sẽ đề nghị Quốc hội phê chuẩn gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 6 thêm 2 tuần. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN