Lần đầu tiên sau 8 năm Trung Quốc cử Bộ trưởng Quốc phòng dự Đối thoại Shangri-La

Lần đầu tiên trong 8 năm, Trung Quốc cử Bộ trưởng Quốc phòng tới tham dự Hội nghị Cấp cao An ninh châu Á hay, còn được biết đến với tên Đối thoại Shangri-La, tại Singapore. Điều này gây sự quan tâm đặc biệt ở thời điểm Trung Quốc và Mỹ bất đồng về nhiều vấn đề từ an ninh cho tới thương mại.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: Reuters

Theo lịch trình Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc – Tướng Ngụy Phượng Hòa sẽ phát biểu tại Đối thoại Shangri-La diễn ra từ 31/5 tới 2/6.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế trụ sở tại Anh ngày 20/5 cho biết "Tướng Ngụy Phượng Hòa sẽ phát biểu về vai trò của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong thời điểm then chốt của khu vực”.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn nguồn quân sự giấu tên cho hay Tướng Ngụy Phượng Hòa sẽ dẫn đầu một đoàn đại biểu đông đảo tới Singapore dự đối thoại năm nay.

Lần gần đây nhất Trung Quốc cử Bộ trưởng Quốc phòng tới dự Đối thoại Shangri-La là vào năm 2011.

Ngoài ra, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cũng tham dự và phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2019. Bài phát biểu của Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa dự kiến diễn ra một ngày sau khi ông Shanahan phát biểu với các đại biểu. 

Chuyên gia quân sự Zhou Chenming tại Bắc Kinh cho biết giới quan sát sẽ đặc biệt để tâm đến việc liệu hai quan chức đứng đầu của Bộ quốc phòng Mỹ và Trung Quốc có gặp gỡ, đối thoại song phương hay không.

Tuy nhiên, ông Zhou Chenming nhận định rằng điều này khó có khả năng xảy ra nếu xét đến khoảng cách hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Zhou Chenming nói: “Sự ngờ vực giữa Trung Quốc và Mỹ đang tăng lên từng ngày”.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ phát biểu trong ngày khai mạc Đối thoại Shangri-La.

Tờ The Korean Times ngày 21/5 đưa tin cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều cử Bộ trưởng quốc phòng tham dự. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo bày tỏ sẵn sàng dự đối thoại song phương với người đồng cấp Trung Quốc và Nhật Bản bên lề sự kiện này.

Hà Linh/Báo Tin tức
‘Quan tài hạt nhân’ của Mỹ nứt vỡ, nguy cơ rò rỉ phóng xạ xuống biển 
‘Quan tài hạt nhân’ của Mỹ nứt vỡ, nguy cơ rò rỉ phóng xạ xuống biển 

Hầm chứa chất thải phóng xạ từ các vụ thử vũ khí hạt nhân của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh đang có nguy cơ rò rỉ vào Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN