Lần đầu tàu hỏa chạy xuyên biên giới Triều Tiên - Nga sau nhiều năm

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một đoàn tàu hỏa đã chạy Triều Tiên sang biên giới Nga hôm 4/11. Đó là hoạt động đi lại đầu tiên trên tuyến đường sắt này trong vài năm qua. 

Chú thích ảnh
Ảnh chụp vệ tinh của Planet Labs cho thấy vị trí đoàn của tàu chạy từ Triều Tiên qua sông Tumen sang lãnh thổ Nga ngày 4/11. 

Trang 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên mới đây cho biết tuyến đường kết nối duy nhất trên bộ giữa hai quốc gia trên vừa có dấu hiệu hoạt động trở lại đầu tiên.

Trước đó, Triều Tiên đã yêu cầu đóng tuyến đường sắt này vào tháng 2/2020 để phòng ngừa virus SARS-CoV-2 lây lan. Hai quốc gia vừa nhất trí khôi phục hoạt động đường sắt vào tháng 9 vừa qua. 

Theo 38 North, không thể xác định mục đích của đoàn tàu này qua hình ảnh vệ tinh. Cách đây ít hôm, Mỹ đã cáo buộc Triều Tiên âm thầm gửi đạn pháo cho Nga, mặc dù trước đó Bình Nhưỡng đã phủ nhận có kế hoạch như vậy.

Hồi tháng 9, Triều Tiên khẳng định nước này không bán vũ khí cho Nga.  

Trong tuần qua, Triều Tiên đã phóng số lượng tên lửa hàng ngày lớn nhất từ trước đến nay dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Động thái thử vụ thử vũ khí hàng loạt này nhằm phản đối các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn giữa Mỹ và đồng minh Hàn Quốc.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo Bloomberg)
Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn
Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Quân đội Hàn Quốc thông báo ngày 5/11, Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng ra Hoàng Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN