Lạm phát ở Indonesia sẽ tăng lên mức 6,6% - 6,8% do tăng giá nhiên liệu

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người đứng đầu Cơ quan Chính sách Tài khóa (BKF) thuộc Bộ Tài chính Indonesia, ông Febrio Kacaribu dự báo rằng quyết định tăng giá nhiên liệu mới đây sẽ đẩy lạm phát ở quốc gia này trong năm nay lên mức 6,6%-6,8%.

Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 5/9, ông Kacaribu cho biết theo tính toán của BKF, tỷ lệ lạm phát có thể tăng do tác động của việc điều chỉnh giá nhiên liệu vừa qua và dao động từ 6,6% đến 6,8% trong năm nay, vượt mục tiêu của chính phủ là từ 4%-4,8%. Trong khi đó, Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) cho hay lạm phát tính đến tháng 8/2022 ở mức 4,69%, giảm so với mức 4,94% trong tháng 7. Ông Kacaribu cho rằng chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực kiềm chế lạm phát đến cuối năm nay để duy trì ở mức dưới 7% thông qua chính sách phân phối có kiểm soát và bình ổn giá thực phẩm.

Trước đó vào ngày 3/9, Chính phủ Indonesia đã quyết định tăng giá xăng nhãn hiệu Pertalite (A90) từ 7.650 rupiah lên 10.000 nghìn rupiah/lít, giá dầu diesel nhãn hiệu Solar từ 5.150 rupiah lên 6.800 rupiah/lít, và giá xăng Pertamax (A92) từ 12.500 rupiah lên 14.500 rupiah/lít. Động thái tăng giá được đưa ra sau khi chính phủ kết chuyển ngân sách trợ cấp nhiên liệu còn lại của năm 2022 sang trợ cấp xã hội trong bối cảnh ngân sách trợ cấp và bù lỗ năng lượng đã tăng gấp 3 lần lên mức 502.400 tỷ rupiah (khoảng 34 tỷ USD).

Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh rằng tăng giá nhiên liệu là “lựa chọn cuối cùng” của chính phủ, đồng thời tuyên bố rằng ngân sách nhà nước cần được ưu tiên để trợ cấp cho những người yếu thế.

Hữu Chiến (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ: Lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 24 năm
Thổ Nhĩ Kỳ: Lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 24 năm

Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/9 công bố báo cáo cho biết lạm phát hàng năm của nước này trong tháng 8 vừa qua lên tới 80,21% - mức cao nhất trong 24 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN