Lạm chi cho Olympics làm gia tăng nợ công của Hy Lạp

Lãnh đạo Liên minh cánh tả cấp tiến Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 19/11 khẳng định việc lạm chi cho Olympics Athens 2004 đã làm gia tăng nợ công và thâm hụt ngân sách của nước này.

Trong một báo cáo trả lời chất vấn của ông Tsipras, Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp Christos Staikouras cho biết Olympics Athens 2004 đã "ngốn" 8,48 tỷ euro ngân sách của nước này.


Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp, Christos Staikouras cho biết Olympics Athens 2004 đã "ngốn" 8,48 tỷ euro ngân sách của nước này. Nguồn: Internet.


Thứ trưởng Giáo dục, Tôn giáo, Văn hóa và Thể thao Joannis Joannidis cũng cho biết ngoài số tiền trên, nước này còn chi thêm 4,8 triệu euro cho đến tháng 2/2007 để bảo đảm an toàn cho các công trình Olympics và 28,7 triệu euro để bảo dưỡng thường xuyên và duy trì hoạt động cho các công trình này.

Olympics Athens 2004 là sự kiện thể thao "đắt nhất" tính đến thời điểm đó, chưa tính đến những chi phí phát sinh của các dự án khác.

Việc chi tiêu "quá tay", không hợp lý cho Olympics 2004 và khả năng quản lý ngân sách yếu kém của Chính phủ Hy Lạp là một trong số những nguyên nhân khiến nợ công và thâm hụt ngân sách của "Xứ sở thần thoại" vẫn đang ở mức cao và có nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng 11 này.


Hiện Hy Lạp phải thực hiện những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mới nhằm giành được khoản giải ngân tiếp theo trong gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro mà các định chế tài chính quốc tế dành cho nước này.


TTXVN/ Tin Tức
Hy Lạp thông qua ngân sách khắc khổ

Ngày 12/11, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua ngân sách năm 2013, bao gồm cả các biện pháp khắc khổ mới, nhằm nhận được khoản giải ngân tiếp theo trong gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN