Lái xe taxi Hàn Quốc tự thiêu trước Quốc hội để phản đối dịch vụ gọi xe thương mại

Ngày 11/2, thêm một lái xe taxi Hàn Quốc đã tự thiêu trước tòa nhà Quốc hội để phản đối dịch vụ gọi xe thương mại trực tuyến.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tài xế taxi tự thiêu ngày 11/2. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin lái xe 62 tuổi mang họ Kim đã đốt ghế trong khi chiếc taxi đang đỗ ngay trước tòa nhà Quốc hội nước này vào 3 giờ 50 phút chiều.

Lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa ngay sau đó. Ông Kim bị bỏng ở mặt và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Ông Kim là lái xe taxi thứ ba trong hai tháng qua tự thiêu để phản đối dịch vụ gọi xe trực tuyến tại Hàn Quốc.

Cảnh sát cho rằng lái xe Kim đã tự thiêu để phản đối đề xuất của tập đoàn Kakao thành lập dịch vụ gọi xe thương mại trực tuyến. Bên trong xe của ông Kim có thư tuyệt mệnh với những ngôn từ phản đối dịch vụ gọi xe trực tuyến.

Tập đoàn Kakao (Hàn Quốc) đã tạm thời ngưng dịch vụ gọi xe trực tuyến từ tháng 1 sau khi một lái xe họ Choi 57 tuổi tự thiêu trước tòa nhà Quốc hội vào ngày 10/12/2018, sau đó một lái xe taxi 64 tuổi cũng có hành động tương tự vào ngày 9/1.

Cả hai lái xe taxi nêu trên đều đã thiệt mạng do bị bỏng quá nặng.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Nga ban bố tình trạng khẩn cấp vì gấu trắng Bắc Cực 'xâm chiếm' quần đảo
Nga ban bố tình trạng khẩn cấp vì gấu trắng Bắc Cực 'xâm chiếm' quần đảo

Quần đảo Novaya Zemlya tại Nga đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do hơn 50 con gấu trắng Bắc Cực “xâm chiếm” và quấy rối người dân địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN