Lại xảy ra nổ lớn tại Nigeria

Theo Cơ quan kiểm soát tình trạng khẩn cấp Nigeria (Nigiêria) (NEMA), tối 3/7 đã xảy ra một vụ nổ lớn tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Abuja (Abugia) của nước này, song không gây thương vong.


Người phát ngôn của NEMA, ông Yushau A.Shuaib, cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h tối (giờ địa phương) tại trung tâm mua sắm thuộc quận Wuse II. Cảnh sát và nhân viên cứu hộ ngay lập tức được điều tới hiện trường và sau đó còn phát hiện thêm nhiều quả bom chưa nổ.


Dân chúng tụ tập tại hiện trường một vụ nổ ở Kaduna, Nigeria, hôm 8/4. Nguồn: Internet


 
Đây là lần thứ hai xảy ra nổ lớn tại Abuja chỉ trong vòng hai tuần qua. Trước đó, vào ngày 23/6, một quả bom đã phát nổ bên ngoài một câu lạc bộ đêm, nơi có đông người nước ngoài và những người giàu có ở Abuja lui tới.


Mặc dù vụ nổ này không gây thiệt hại về người, song đã làm vỡ nhiều cửa kính của các tòa nhà lân cận và khiến nhiều phương tiện bị hư hại. Không có tổ chức nào đứng ra nhận thực hiện vụ đánh bom, song nhiều khả năng đứng đằng sau là nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.


Trong những tháng qua, nhóm Hồi giáo cực đoan Boco Haram tại Nigeria đã gây ra hàng loạt vụ tấn công tại các khu vực phụ cận với thủ đô nước này, chủ yếu nhằm vào giới ngoại giao, người nước ngoài và tầng lớp giàu có, khiến hàng trăm người thiệt mạng.


Nhóm này cũng bị cáo buộc là thủ phạm của các vụ bạo lực cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người ở Nigeria kể từ tháng 7/2009 khi nhóm này phát động cuộc nổi dậy chống chính phủ.


TTXVN/ Tin Tức

Cận cảnh hiện trường vụ rơi máy bay tại Nigiêria
Cận cảnh hiện trường vụ rơi máy bay tại Nigiêria

Ngày 3/6, một chiếc máy bay chở khách đã đâm vào tòa nhà hai tầng ở thành phố Lagos (Nigiêria) làm chết toàn bộ 153 người trên máy bay và 40 người khác ở dưới mặt đất. Dưới đây là một số hình ảnh vụ tai nạn máy bay thảm khốc này:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN