Lại tấn công liều chết ở Ápganixtan, 11 người thiệt mạng

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong một vụ tấn công liều chết sáng 17/5 nhằm vào Văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Farah ở miền Tây Ápganixtan.


Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ápganixtan Sediq Sediqqi cho biết vụ tấn công xảy ra lúc 10h30 phút sáng, khi 4 phần tử trang bị vũ khí hạng nhẹ đột nhập Văn phòng tỉnh trường Farah. Hai trong số bốn tên này mặc áo vest cài bom và đã kích hoạt khối thuốc nổ khi tiến vào khuôn viên văn phòng, trong khi hai tên còn lại bị cảnh sát tiêu diệt sau hai giờ đấu súng.


Ngày 3/5, phiến quân Taliban tuyên bố sẽ phát động "cuộc tấn công mùa xuân” hàng năm trên khắp lãnh thổ Ápganixtan và đe dọa nhằm mục tiêu vào binh sĩ NATO và các đồng minh của NATO. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Ápganixtan kiểm tra hành khách tại một chốt kiểm soát ở thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar ngày 3/5. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo nguồn tin chính thức của cảnh sát địa phương, trong số những người thiệt mạng có 6 cảnh sát và một dân thường. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận tiến hành vụ tấn công này.


Trước đó một tuần, 6 kẻ đánh bom liều chết mặc đồng phục cảnh sát đã tấn công Văn phòng tỉnh trưởng Paktika ở Đông Nam Ápganixtan. Vụ tấn công khiến 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Taliban khẳng định đứng sau vụ việc này.

TTXVN/ Tin Tức

 

Ápganixtan chuẩn bị sản xuất dầu mỏ
Ápganixtan chuẩn bị sản xuất dầu mỏ

Người phát ngôn Bộ Mỏ Ápganixtan, Jawad Omar, ngày 16/5 cho biết, trong vòng 5 tháng tới, nước này sẽ bắt đầu sản xuất dầu mỏ lần đầu tiên. Đây là một phần trong nỗ lực của Ápganixtan nhằm khai thác “kho báu dưới lòng đất” trị giá nhiều tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN