Kinh tế Ukraine bên bờ sụp đổ, GDP có thể giảm 50%

Kinh tế Ukraine đang ở trong tình cảnh thảm họa và nước này phải cần đến hàng trăm tỉ USD để ổn định tình hình. Đó là đánh giá được ông Sergei Glazyev, cố vấn Tổng thống Nga, đưa ra tại cuộc Hội thảo Hội nhập kinh tế Á-Âu tại Moskva hôm nay, 9/10.

Theo ông Glzyev, Ukraine đang lún sâu vào khủng hoảng. Tính toán của Ngân hàng Phát triển Á-Âu cho thấy, tại thời điểm nửa năm trước đây, nước này đã phải cần đến khoản tiền 55 tỉ USD để ổn định nền kinh tế. Trợ giúp của các nước phương Tây và các thiết chế tài chính quốc tế từ thời điểm đó đến nay hầu như không đáng kể. “Theo đánh giá của chúng tôi, kinh tế Ukraine đã trượt dài từ điểm vẫn còn có khả năng cứu vãn đến điểm tuột dốc không phanh, với mức GDP tụt giảm 15%. Để có được bất kì mức cải thiện nào, Ukraine này phải có trong tay khoản tiền 100 - 200 tỉ USD”, ông Glazyev nói.

Cố vấn Tổng thống Nga, ông Sergei Glazyev, cảnh báo thảm họa kinh tế mà Ukraine đang phải đối mặt. Ảnh: RT


Theo cố vấn Tổng thống Nga, nếu kinh tế sụp đổ, thì hệ quả còn khủng khiếp hơn nhiều. Không chặn được đà suy giảm, GDP Ukraine có thể giảm tới 50% và lúc đó sẽ cần tới gói cứu trợ kinh tế lên đến 300 tỉ USD. Ông cũng cho rằng, chính quyền Kiev không nên trông đợi nhiều từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), vì “các cuộc tham vấn của chúng tôi với IMF cho thấy, khả năng lớn nhất mà IMF có thể đưa ra chỉ là khoản lãi khấu trừ từ những khoản vay trước”.

Cùng ngày, một cố vấn khác của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov bày tỏ, Moskva sẽ không “cạy cục” bất kì ai dỡ bỏ lệnh cấm vận. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Âu và Á-Âu, bà Victoria Nuland, nói rằng, Mỹ có thể sẽ dỡ bỏ một số lệnh cấm vận nhằm vào Nga, nếu thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông-nam Ukraine ký kết hôm 5/9 ở Minsk (Belarus) được các bên tuân thủ nghiêm túc.


HT (Theo RBTH, RIA Novosti)

Ukraine: Kinh tế lao dốc, 3.500 người chết sau 5 tháng giao tranh
Ukraine: Kinh tế lao dốc, 3.500 người chết sau 5 tháng giao tranh

Hãng tin TASS (Nga) ngày 8/10 dẫn Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền (OHCHR) dự kiến công bố chiều cùng ngày cho biết, chiến sự tại miền đông-nam trong 5 tháng qua đã gây tổn thất lớn đối với Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN