Kinh tế Thái Lan được chờ đợi phục hồi hoàn toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Văn phòng Hành lang kinh tế phía Đông (EECO) của Thái Lan ngày 2/1 dự báo nền kinh tế xứ sở Chùa Vàng sẽ phục hồi về mức trước đại dịch trong năm nay nhờ lĩnh vực du lịch và tiêu dùng cá nhân "hồi sinh".

Chú thích ảnh
Đường Khao San, một địa điểm du lịch nổi tiếng, ở Bangkok, Thái Lan, ngày 15/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự báo của EECO cho rằng kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 3,8% trong năm 2023, mặc dù lĩnh vực xuất khẩu có nguy cơ sụt giảm do chi phí sản xuất tăng và lãi suất cao. Trong quý III năm ngoái, kinh tế Thái Lan đã tăng 4,5%. Đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng và sản xuất troing quý này đều tăng bất chấp chi phí sản xuất tăng cao. 

Cũng theo EECO, các nhà điều hành của 376 dự án trong các ngành công nghiệp mục tiêu cho Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) đã giành được khoản đầu tư trị giá 247 tỷ baht (tương đương 7,15 tỷ USD) trong 9 tháng đầu năm ngoái. Các ngành công nghiệp mục tiêu bao gồm ô tô thế hệ tiếp theo, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, thực phẩm cho tương lai, người máy, hàng không và hậu cần, nhiên liệu sinh học và hóa sinh, và công nghệ số. 

EECO cũng cho biết thêm rằng 77 nhà máy trị giá 6,66 tỷ baht đã được thành lập tại EEC trong quý III năm ngoái, trong đó 13 nhà máy  trị giá 1,66 tỷ baht được đặt tại tỉnh Chachoengsao, 40 nhà máy trị giá 2,43 tỷ baht ở tỉnh Chonburi và 24 nhà máy trị giá 2,55 tỷ baht ở tỉnh Rayong đều ở miền Đông Thái Lan.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Thái Lan ban hành hướng dẫn mới về an toàn COVID-19 đối với du khách nước ngoài
Thái Lan ban hành hướng dẫn mới về an toàn COVID-19 đối với du khách nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhiều chuyên gia y tế Thái Lan cho rằng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với du khách Trung Quốc khi nhập cảnh là không cần thiết ở thời điểm hiện tại, mặc dù du khách đến từ Trung Quốc vẫn phải trình chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN