Kinh tế Ai Cập chỉ còn tồn tại trong 6 tháng

Các cấu trúc tài chính toàn cầu, trong đó có ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới Merrill Lynch, vừa đưa ra dự báo tiêu cực: nền kinh tế Ai Cập đang đứng bên bờ vực sụp đổ.

Lái xe Ai Cập xếp hàng chờ dài tại một trạm đổ xăng ở Cairo.


Một báo cáo của Merrill Lynch cho rằng, sau sáu tháng, "những vị trí bên ngoài sẽ bị siết chặt, khả năng tài chính sẽ chịu áp lực nặng nề". Ai Cập có nguy cơ không đủ tiền trả nợ và không đáp ứng được nhu cầu thanh toán trong và ngoài nước. Điều này kéo theo khủng hoảng du lịch không thể tránh khỏi, nhất là khi dòng khách du lịch trong quý đầu năm nay đã giảm 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2012, số khách du lịch của Ai Cập là gần 12 triệu, so với 14 triệu lượt khách năm 2010). Đáng nguy hiểm là doanh thu du lịch đã giảm gần 2/3 từ 46 tỷ USD năm 2010 xuống còn 13 tỷ USD trong năm 2012.

Dự trữ ngoại tệ của Ai Cập cũng giảm từ 36 tỉ USD năm 2011 xuống còn 16 tỉ USD, tức chỉ tương đương với chi phí nhập khẩu trong 3 tháng. Nếu không có những khoản tiền bơm từ Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Libya thì con số này còn thảm hại hơn.

Tình trạng thiếu nhiên liệu diễn ra trầm trọng, một phần do chính phủ Ai Cập đang nợ tới 8 tỉ USD của các công ty dầu hoạt động tại nước này, dẫn tới hạn chế khả năng nhập khẩu xăng dầu.



T.H (Theo VOR)


Quân đội Ai Cập nổ súng vào người ủng hộ ông Morsi
Quân đội Ai Cập nổ súng vào người ủng hộ ông Morsi

Ít nhất 3 người đã bị bắn chết sau khi quân đội Ai Cập nổ súng vào đám đông người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN