Kiev ‘rối loạn’ trước việc binh sĩ tháo chạy khỏi miền Đông

Vài tuần gần đây, quân đội Ukraine đã chịu nhiều tổn thất lớn trước các cuộc tấn công của quân ly khai ở miền Đông. Binh sĩ hiện tỏ ra hoang mang, còn sĩ quan chỉ huy thì tỏ ra bất lực, không kiểm soát được tình hình.

Chính quyền địa phương tại các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Kiev gần vùng giới tuyến cho biết, số binh lính bỏ vũ khí trên chiến trường, tìm cách trốn về các làng mạc gần kề ngày một tăng. Tình cảnh trở nên trầm trọng hơn khi số lính chiến, vệ binh quốc gia ở vùng chiến sự tỏ ra rất lo sợ trước khả năng bị tấn công từ phe ly khai, trong khi họ phải chiến đấu trong cảnh thiếu thốn quân trang, thực phẩm, thuốc men.

Chiến trường Debaltsevo (màu vàng) trong vòng vây của quân ly khai. Ảnh: Dailypaul


Igor Strelkov, một cựu thủ lĩnh dân phòng miền Đông, thậm chí còn nói rằng, nhiều đơn vị chiến đấu của quân đội chính phủ đã ra hàng, nhập vào hàng ngũ quân ly khai. Nếu thông tin này là thực thì đó có thể là bước ngoặt cho các cuộc chiến ở miền Đông, theo hướng bất lợi cho chính quyền Kiev.

Trên chiến trường, phe ly khai hiện áp dụng chiến thuật từng gây nhiều tổn thất, hoang mang đối với quân chính phủ trong chiến dịch bình ổn miền Đông mà Kiev phát động mùa hè vừa qua. Theo đó, dân phòng miền miền Đông lựa chọn một số chiến trường trọng điểm nằm dưới quyền kiểm soát của binh sĩ Ukraine; tiến hành bao vây, chia cắt toàn bộ; tập trung hỏa lực mạnh tạo thế áp đảo tuyệt đối. Bước tiếp theo là yêu cầu quân chính phủ tháo lui, nếu không sẽ phải đối mặt với các đợt tấn công dồn dập.

Mọi sự chú ý hiện đang dồn về thị trấn Debaltsevo (diện tích 24km2) thuộc Donetsk - điểm án ngữ tuyến đường thông tới Lugansk. Hơn 7.500 quân chính phủ đóng tại đây đang ở tình thế “mắc kẹt”, do bị bao vây từ 3 hướng, không còn đường tiếp tế. Một số người nói rằng, Debaltsevo sẽ là “Trận chiến Ilovaysk phiên bản 2.0”.

Trước đó, cuộc chiến ở Ilovaysk hồi tháng 8/2014 được cho là mang tính bước ngoặt trong xung đột ở miền Đông. Do quân chính phủ thất bại thảm hại ở chiến trường này, chính quyền Tổng thống Petro Poroshenko đã buộc phải dừng chiến dịch quân sự, tìm kiếm giải pháp hòa bình với quân ly khai, nổi bật nhất là Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại Minsk, Belarus hôm 5/9/2014.

Chính quyền Kiev chưa lên tiếng chính thức về tình cảnh đảo ngũ, mất sức chiến đấu của binh sĩ ở miền Đông. Nhưng ngày 26/1 vừa qua, ông Yuriy Lutsenko, thủ lĩnh Khối Poroshenko nói rằng Quốc hội Ukraine dự tính thông qua dự án luật ràng buộc nghĩa vụ pháp lý đối với các hành vi đảo ngũ, không tuân lệnh trên chiến trường.


Hoài Thanh (Theo I.C.H, R.I)

Quân đội Ukraine chịu thêm tổn thất mới
Quân đội Ukraine chịu thêm tổn thất mới

Có thêm nhiều binh sĩ Ukriane bị thiệt mạng và bị thương trong các vụ đụng độ mới nhất giữa quân chính phủ và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN