Kiev quyết đánh bại phe ly khai

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định sẽ đánh bật “những kẻ chiếm đóng” khỏi lãnh thổ, giữa lúc quân đội Kiev mở lại chiến dịch quân sự ở miền Đông.

Phát biểu trước đám đông hơn 20.000 người tại trung tâm thủ đô Kiev ngày 18/1 trong buổi tuần hành vì hòa bình tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở miền Đông, ông Poroshenko nói rằng Kiev quyết không để “mất một tấc đất nào vào tay quân ly khai”.

Một căn nhà bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc giao tranh ở Donetsk ngày 18/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh xung đột ở Donetsk bùng phát mạnh trở lại. Các đường phố tại đây trong ngày hôm qua hầu như không có bóng người, với hàng loạt các loạt đạn pháo và sung cối vang lên. Giao tranh diễn ra dọc đường giới tuyến dài khoảng 350km.

Kiev nói rằng, quân ly khai đã “chủ động” tấn công hồi tuần trước, với việc đánh chiếm được phần lớn khu vực xung quanh sân bay Donetsk. Đáp lại, quân chính phủ cho tăng cường lực lượng cùng vũ khí hạng nặng tại đây. Ông Yuriy Biryukov, cố vấn của Tổng thống Poroshenko nói rằng, quân đội đã được lệnh pháo kích vào các điểm đóng quân của dân phòng Donetsk. Chính quyền Kiev cũng tuyên bố đã kiểm soát được sân bay Donetsk.

Về phần mình, lực lượng ly khai nói rằng binh lính Ukraine là bên châm ngòi xung đột trước;  đồng thời cho biết đã đẩy lui quân đội chính phủ tại một cây cầu dẫn vào trung tâm sân bay.

Trong một tuyên bố đáng lưu ý khác, ngày 18/1, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn khẩn cấp ở miền Đông Ukraine. Bộ này cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã gửi cho đồng cấp người Ukraine một bức điện, nhấn mạnh đến việc các bên cần tuân thủ lệnh ngừng bắn và rút toàn bộ vũ khí khỏi đường giới tuyến; Nga sẵn sàng sử dụng ảnh hưởng để dân phòng chấp thuận kịch bản này. Đáng tiếc, phía Ukraine lại tiếp tục pháo kích tại Donetsk - thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.


Hoài Thanh (Theo Epochtimes)

Ukraine muốn ký với Nga lộ trình thực hiện thỏa thuận Minsk
Ukraine muốn ký với Nga lộ trình thực hiện thỏa thuận Minsk

Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố chính quyền Kiev đã đề nghị Moskva ký lộ trình thực hiện các thỏa thuận Minsk và đảm bảo lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 19/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN