Khủng hoảng ở Haiti: EU xác nhận toàn bộ nhân viên ngoại giao đã sơ tán

Ngày 11/3, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Peter Stano cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Haiti do tình hình an ninh xấu đi nghiêm trọng, khi các băng nhóm vũ trang kiểm soát phần lớn thủ đô nước này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Haiti gác tại trạm kiểm soát sau giao tranh giữa các băng nhóm tội phạm với cảnh sát và binh sĩ ở Port-au-Prince, ngày 6/3/2024. Ảnh minh họa: AA/TTXVN

Người phát ngôn Stano nhấn mạnh EU đang hết sức quan ngại về những diễn biến tại Haiti trong những ngày gần đây. Ông nêu rõ để đối phó với tình hình an ninh ngày càng xấu đi, EU đã quyết định giảm các hoạt động trên thực địa và chuyển nhân viên của phái đoàn EU tại thủ đô Port-au-Prince đến một địa điểm an toàn hơn bên ngoài nước này. Những nhân viên thiết yếu vẫn tiếp tục làm việc nhưng không phải từ Haiti. Ông cho hay EU đang đánh giá tình hình và sẽ điều chỉnh cách thức hoạt động khi tình hình an ninh cải thiện.

Trong khi đó, CARICOM, một liên minh của các quốc gia Caribe, đã triệu tập các đặc phái viên từ Mỹ, Pháp, Canada và LHQ tới tham dự cuộc họp trong ngày 11/3 tại Jamaica để thảo luận về tình trạng bạo lực đang hoành hành tại Haiti.

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới Jamaica trong ngày 11/3 để tham dự cuộc họp về Haiti. Dự kiến ông sẽ thảo luận về một đề xuất của CARICOM và các quan chức Haiti nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chính trị ở Haiti, cũng như triển khai phái bộ an ninh đa quốc gia nhằm lập lại trật tự.

Trước đó, Chính phủ Haiti đã gia hạn thêm 1 tháng tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô Port-au-Prince từ ngày 7/3, do bạo lực từ các băng nhóm vũ trang đang kiểm soát phần lớn thủ đô. Trước tình hình này, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch không vận để đưa các nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở Port-au-Prince về nước và bổ sung lực lượng để tăng cường an ninh cho cơ quan này.

Đặng Ánh (TTXVN)
Khủng hoảng ở Haiti: Nhiều đại diện ngoại giao của EU sơ tán
Khủng hoảng ở Haiti: Nhiều đại diện ngoại giao của EU sơ tán

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ và Caribe, cùng với Mỹ và Đức, nhiều thành viên của phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) đã rời thủ đô Port-au-Prince của Haiti hôm 10/3 do tình hình an ninh tại quốc gia Caribe này tiếp tục diễn biến xấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN